22/01/2011 11:40 GMT+7

Thanh Hóa: nhiều công trình nước sinh hoạt không hiệu quả

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 22-1, nguồn tin từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết đoàn vừa có đợt giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh, và phát hiện nhiều công trình nước sinh hoạt ở các huyện miền núi không hiệu quả, trong khi đồng bào các dân tộc thường xuyên thiếu nước để dùng.

Trong đó, chủ yếu là công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư xây dựng theo Chương trình 134 trong năm 2008, 2009.

FgIHOyU3.jpgPhóng to
Hai trong số 16 chiếc giếng ở xã Mỹ Tân, huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) được xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình 134 của Chính phủ đang bị bỏ hoang vì không có nước - Ảnh: Hà Đồng

Tại huyện miền núi Ngọc Lặc, hầu hết các giếng đào đều thi công ẩu, chưa đủ độ sâu thiết kế, do khi thi công gặp đá ngầm, bị sạt lở đất nên các giếng không có nước, đang bỏ hoang. Hiện có tới 16 công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư theo Chương trình 134 ở huyện Ngọc Lặc không phát huy hiệu quả, gây lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước. Đây là huyện có số công trình nước sinh hoạt bỏ hoang nhiều nhất ở Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, tại huyện Lang Chánh, Bá Thước cũng có một số công trình nước sinh hoạt tập trung đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước không hiệu quả. Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đề nghị chủ đầu tư xử lý các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công có sai phạm theo quy định của pháp luật.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên