29/03/2009 19:53 GMT+7

Thanh Hóa: nguyên cán bộ xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân lĩnh án

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 27-3, sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra hình phạt đối với các bị cáo: Tạ Đình Dần (sinh năm 1950) - nguyên chủ tịch UBND xã, Đinh Công Chất (sinh năm 1958) - nguyên chủ tịch UBND xã, Hoàng Bảo Mạnh (sinh năm 1954) - nguyên kế toán ngân sách xã và Vũ Văn Nhung (sinh năm 1956) - nguyên thủ quỹ UBND xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) - vì các bị cáo đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản của Nhà nước.

UfKITOne.jpgPhóng to
Các bị cáo nguyên là cán bộ xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nghe tòa tuyên phạt các mức án vào chiều 27-3
TTO - Chiều 27-3, sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra hình phạt đối với các bị cáo: Tạ Đình Dần (sinh năm 1950) - nguyên chủ tịch UBND xã, Đinh Công Chất (sinh năm 1958) - nguyên chủ tịch UBND xã, Hoàng Bảo Mạnh (sinh năm 1954) - nguyên kế toán ngân sách xã và Vũ Văn Nhung (sinh năm 1956) - nguyên thủ quỹ UBND xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) - vì các bị cáo đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản của Nhà nước.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng thời gian từ năm 2001-2005, do buông lỏng trong quản lý kinh tế nên một số cán bộ của UBND xã Quảng Phú đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó gồm các ông: Tạ Đình Dần trong thời gian làm chủ tịch UBND xã (từ 2001-2004) đã duyệt chi quà biếu, chúc tết cá nhân, tập thể sai nguyên tắc, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. Ông Đinh Công Chất - nguyên chủ tịch UBND xã từ tháng 6-2004 đến năm 2006 - đã duyệt chi quà biếu, tiền mặt không đúng chế độ gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn như ông Chất, ông Hoàng Bảo Mạnh - nguyên kế toán ngân sách xã từ tháng 6-2002 đến năm 2006 - đã gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng, ông Vũ Văn Nhung - nguyên thủ quỹ ngân sách xã - đã dùng thủ đoạn thu tiền nhưng không nhập vào quỹ, chiếm đoạt hơn 532 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Với tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Tạ Đình Dần 24 tháng tù giam, Đinh Công Chất 12 tháng tù giam, Hoàng Bảo Mạnh 30 tháng tù giam. Riêng bị cáo Vũ Văn Nhung phải chịu mức án 36 tháng tù giam vì tội tham ô tài sản của Nhà nước.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên