31/05/2011 05:32 GMT+7

Thanh Hóa: người dân lưu giữ bộ xương cá voi

HÀ ÐỒNG
HÀ ÐỒNG

TT - Bà con ngư dân thôn Hùng Thành, xã Ða Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang lưu giữ, bảo quản một bộ xương cá voi xám (dài 9,5m, khung xương rộng gần 2m, có 39 đốt xương) trong một ngôi nhà tạm, bên cạnh đền Tứ Phủ (ảnh).

9FSHj97T.jpgPhóng to
Ảnh: Hà Đồng

Ông Ðặng Xuân Quang - người đang trông coi đền Tứ Phủ - cho biết tháng 6-2004 một con cá voi xám nặng khoảng 30 tấn bị chết, trôi dạt vào bãi sú vẹt thuộc địa bàn thôn Hùng Thành. Sau khi thịt cá bị phân hủy, bà con đã đưa bộ xương cá vào khu vực đền Tứ Phủ dựng lều bảo quản và thờ cúng cho đến nay.

Theo quan sát của chúng tôi, bộ xương bắt đầu có sự phân hủy, nhiều chỗ mục nát. Ông Quang cho biết thêm nhiều lần ngư dân và chính quyền địa phương đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà, mua hóa chất bảo quản bộ xương cá voi nhưng chưa được giải quyết. Sắp tới, người dân địa phương sẽ tự đóng góp kinh phí để dựng nhà, đóng tủ kính đưa bộ xương cá voi vào...

HÀ ÐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên