25/03/2010 17:23 GMT+7

Thanh Hóa: ngao chết hàng loạt, ngư dân lao đao

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Những ngày qua tại vùng triều bãi ngang ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt. Ngày ngày ngư dân nơi đây cật lực đi nhặt hàng tấn xác ngao chết bỏ đi mà tiếc đứt ruột.

lNkpiWhm.jpgPhóng to
Cả ngao thịt lẫn ngao giống ở vùng triều xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đều bị chết đã há miệng trong những ngày qua - Ảnh: Hà Đồng

Theo ngư dân ở xã Hải Lộc, tình trạng ngao chết hàng loạt xuất hiện nhiều ngày nay tại khu vực nuôi ngao của xã ở vùng triều, đầu tiên xuất hiện chủ yếu ở số ngao thịt chuẩn bị cho thu hoạch sau gần hai năm chăm nuôi. Sau đó lan sang cả số ngao giống mới vừa thả nuôi và đang có nguy cơ lan ra diện rộng, làm thiệt hại hàng tỉ đồng của ngư dân nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Oanh, thôn Lộc Tiên - một trong những gia đình nuôi ngao nhiều nhất ở xã Hải Lộc, buồn rầu: "Hiện nay trên diện tích 6,5 ha nuôi ngao của gia đình tôi đều xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt, cả ở số ngao thịt đến thời kỳ thu hoạch và ngao giống mới thả. Hằng ngày gia đình phải thuê lao động thu gom hàng tạ xác ngao chết đem đổ, dọn vệ sinh khu vực bãi nuôi ngao để vớt vát số ngao còn lại bán lấy tiền mua giống thả nuôi những vụ sau. Bà con xác định ngao chết hàng loạt do thay đổi khí hậu, độ mặn của nước biển và ô nhiễm môi trường vùng triều bởi nguồn nước từ các cửa sông đổ ra".

zH8SelAY.jpgPhóng to
Ngư dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lựa ngao chết bỏ đi - Ảnh: Hà Đồng

Theo tính toán của ngư dân Hải Lộc, mỗi hecta nuôi ngao (nuôi từ lúc ngao giống to bằng khuy áo đến lúc thu hoạch là 18- 20 tháng) chi phí khoảng 250 triệu đồng, trong đó riêng tiền ngao giống 150 triệu đồng, còn lại là chi phí tiền thuê lao động chăm nuôi ngao, chi phí trang thiết bị phục vụ đồng ngao...

Gia đình nào chăm nuôi tốt thu được 30 tấn ngao thịt, bán với giá thị trường hiện nay được hơn 400 triệu đồng, như vậy là có lãi.

Còn năm nay nhiều diện tích ngao chết tới 40- 50% số ngao đang kỳ thu hoạch nên nhiều gia đình có nguy cơ bị lỗ. Đặc biệt, những hộ vay vốn ngân hàng để đầu tư nuôi ngao những năm qua.

Ông Lê Ngọc Sự - phó trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hậu Lộc- cho biết: "Hậu Lộc hiện có 405 ha vùng bãi ngang ven biển chuyên nuôi ngao. Năm 2005, tại vùng nuôi ngao của huyện đã xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt. Năm 2009 vừa qua, tại khu vực này ngao chết trên diện tích khoảng 40 ha. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định ngao chết là do bà con thả nuôi ngao giống mật độ quá dày, ảnh hưởng môi trường sinh trưởng, phát triển của ngao".

Cũng theo ông Sự, những ngày tới phòng chuyên môn sẽ cử cán bộ xuống Hải Lộc nắm tình hình, nhằm giúp bà con tìm hướng khắc phục, ổn định diện tích nuôi trồng và vệ sinh môi trường vùng triều...".

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên