12/10/2017 18:51 GMT+7

Thanh Hóa: gần 8.000 con heo bị chết do lũ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 12-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lưu Vũ Lâm - chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) - cho biết do nước lũ dâng cao, kéo dài hai ngày qua đã làm thiệt hại nặng nề cho một trang trại nuôi heo ở Trại giam số 5.

Theo ông Lâm cho biết cụ thể, trang trại nuôi heo này do Trại giam số 5 (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng tại nông trường Thống Nhất (huyện Yên Định) đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, còn Công ty Thái Dương đầu tư con giống, thức ăn, nhân công để nuôi gia công cho Trại giam số 5.

Đến ngày 12-10, UBND huyện Yên Định nắm được thông tin là trang trại nuôi heo này trước khi mưa lũ có 8.000 con. Khi mưa lũ ập đến bất ngờ, nước lũ dâng cao rất nhanh nhấn chìm trang trại, nên chỉ cứu được khoảng 100 con; còn lại gần 8.000 con bị chết.

Ngày 12-10, UBND huyện Yên Định đã cử cán bộ Trạm thú y huyện đến cùng với chủ trang trại để tiến hành xử lý môi trường tại khu vực heo chết.

Trong những ngày tới, UBND huyện cùng với Trạm giam số 5 sẽ thuê máy xúc, đào hố và tiến hành tiêu hủy số heo bị chết nêu trên theo đúng quy định của ngành thú y.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên