10/05/2008 14:34 GMT+7

Thanh Hóa: Được mùa sứa biển

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Trong hơn hai tháng qua, bà con ngư dân ở các huyện vùng biển Thanh Hóa gồm: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Sầm Sơn, Tĩnh Gia tập trung vào mùa khai thác sứa biển. Năm nay, sứa biển vào gần bờ nhiều, bà con ngư dân khai thác thuận lợi nên thu nhập khá cao.

uHoQyG9W.jpgPhóng to

Khu chế biến sứa biển xuất khẩu của gia đình bà Lê Thị Hoa, ở thôn 1, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

TTO - Trong hơn hai tháng qua, bà con ngư dân ở các huyện vùng biển Thanh Hóa gồm: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Sầm Sơn, Tĩnh Gia tập trung vào mùa khai thác sứa biển. Năm nay, sứa biển vào gần bờ nhiều, bà con ngư dân khai thác thuận lợi nên thu nhập khá cao.

Mỗi lao động khai thác sứa biển, trừ mọi chi phí thu nhập từ 100.000 đến 150.000 đồng/ngày. Nhiều gia đình trong xã có bè mảng lớn, lao động đông, tích cực khai thác cho thu nhập tới 10 triệu đồng/tháng.

Bà Lê Thị Hoa, ở thôn 1, xã Hoằng Trường - chủ cơ sở chuyên thu mua, chế biến sứa biển xuất khẩu cho biết: "Năm nay, giá sứa xuất khẩu tăng mạnh. Hiện giá thu mua sứa đã chế biến (ngâm muối, phèn chua) từ 25.000 - 27.000 đồng/kg". Tại xã Hoằng Trường - nơi thu mua, chế biến sứa biển xuất khẩu lớn nhất tỉnh Thanh Hóa có tới 20 cơ sở chế biến sứa đang làm không hết việc, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Sứa biển chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, một số lượng nhỏ được tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam. Ước tính, mùa sứa biển năm nay, bà con ngư dân xứ Thanh thu nhập tới hàng chục tỉ đồng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên