17/12/2009 06:01 GMT+7

Thanh Hóa: Cứu sống bệnh nhi teo thực quản bẩm sinh

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bé sơ sinh Ngân Thị Hậu (trú xã Thọ Bình, Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị teo thực quản bẩm sinh.

Bác sĩ Lê Tất Hải - giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết bé Hậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy dinh dưỡng, cứ bú mẹ lại bị nôn hết, hệ tiêu hóa, tim mạch bị ảnh hưởng nặng... Qua chẩn đoán và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bé Hậu bị teo thực quản bẩm sinh - một bệnh có nguy cơ tử vong cao với trẻ sơ sinh. Các bác sĩ đã xử lý đoạn teo thực quản của cháu Hậu bằng phẫu thuật.

Được biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật thành công cho một trẻ sơ sinh bị teo thực quản bẩm sinh. Trước đó, mới chỉ có Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 (TP.HCM) phẫu thuật thành công cho trẻ bị mắc căn bệnh này. Đến ngày 15-12, cháu Hậu đã xuất viện, sức khỏe tiến triển tốt sau phẫu thuật.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên