Trong số 8 người được cứu nạn có một người đã tử vong.
Ông Nguyễn Văn Tuy (41 tuổi, trú tại thôn Thành Lộc, xã Ngư Lộc, chủ tàu câu mực mang số hiệu TH 90789TS) kể lại: "Trưa 7-1, trong khi anh em trên tàu của tôi đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của người ở tàu của tỉnh Nghệ An. Anh em chúng tôi liền vùng dậy và thấy ba người đang ôm miếng xốp bơi về phía tàu của tôi ra hiệu lệnh cứu nạn. Chúng tôi liền thả can nhựa, miếng xốp, dây thừng xuống biển và nhảy xuống đưa ba nạn nhân lên tàu an toàn. Ba người này cho biết còn năm người nữa cùng trên tàu đang bị nạn, vì tàu của họ gặp sóng to gió lớn bị chìm vào sáng 7-1. Ngay sau đó, suốt từ trưa đến chiều 7-1, tàu của chúng tôi lượn quanh khu vực tàu bị nạn và đưa được năm ngư dân Nghệ An lên tàu. Khi lên bờ, anh Công Thế Tịnh (42 tuổi, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã kiệt sức vì lạnh, đuối nước. Dù được mọi người tìm mọi cách hô hấp, sơ cứu nhưng anh Tịnh đã tử vong chiều 7-1".
Ông Tuy cho biết thêm tất cả các nạn nhân mà tàu của ông vừa cứu được đều là người xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), đi làm cho chủ tàu là ông Trương Công Sáu (cùng địa chỉ). Chiếc tàu của ngư dân Nghệ An bị nạn mang số hiệu NA 93051TS, do ông Phạm Văn Tuấn làm thuyền trưởng.
Sau khi cứu nạn số ngư dân nêu trên, dù mới ra khơi câu mực, chưa có sản phẩm nhưng ông Tuy vẫn cho tàu chở các ngư dân Nghệ An vào bờ.
Đến rạng sáng 8-1, tàu của ông Tuy đã đưa các nạn nhân cập cảng cá Hòa Lộc, xã Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc) an toàn.
Ngay trong buổi sáng 8-1, gia đình các nạn nhân ở xã Quỳnh Thọ đã ra Hậu Lộc đưa thi thể nạn nhân xấu số về quê mai táng. Sáu nạn nhân còn lại cũng đã về quê để được chăm sóc, hồi phục sức khỏe.
Riêng thuyền trưởng Phạm Văn Tuấn đang ở lại huyện Hậu Lộc để làm việc với các cơ quan chức năng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận