14/06/2009 21:27 GMT+7

Thanh Hóa: bãi rác ở Sầm Sơn gây ô nhiễm nghiêm trọng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Trong thời gian qua, nhiều hộ dân của khu phố Khanh Tiến, phường Trung Sơn và khu phố Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) phải đóng cửa nhà, rời khỏi nơi cư trú vì bãi chứa rác thải của thị xã đã và đang quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây.

Jz4SJmHA.jpgPhóng to

Bãi chứa rác thải khổng lồ - Ảnh: Hà Đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hào (65 tuổi, trú tại khu phố Đồng Xuân, phường Bắc Sơn) bức xúc: “Thời gian qua, chúng tôi luôn phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác khổng lồ của thị xã. Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng, không thể dùng được nên chúng tôi phải đi xin nước để dùng. Người già, trẻ em thì phát bệnh lở ngứa, bệnh đường hô hấp do ô nhiễm môi trường”.

Anh Lê Văn Quân - phó bí thư chi đoàn khu phố Bắc Kỳ (phường Trung Sơn) - đưa chúng tôi đến cống nước thải của thị xã và cho biết: "Cống nước thải này xả trực tiếp xuống biển ở cuối bãi tắm C, đầu bãi tắm D của thị xã du lịch Sầm Sơn. Hằng ngày nước thải của thị xã đổ ra đây chứa mùi hôi thối xông lên nồng nặc khiến du khách và người dân ở đây không thể chịu được. Người dân ở khu phố đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên chính quyền thị xã về tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi chứa rác này nhưng chưa được giải quyết...".

4VO5ecGj.jpgPhóng to

Giếng nước của nhà dân ở gần bãi chứa rác thải của thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể sử dụng được - Ảnh: Hà Đồng

dq4a14Z1.jpgPhóng to

Nhiều ruộng lúa của người dân ở gần bãi chứa rác thải của thị xã Sầm Sơn không thể phát triển, sinh trưởng được vì nguồn nước bị ô nhiễm. - Ảnh: Hà Đồng

Theo quan sát của PV TTO, dọc con kênh nước thải cạnh bãi rác hiện có khoảng 20 cơ sở sản xuất, chế biến hải sản cũng trực tiếp xả nước thải xuống kênh. Bên cạnh đó, hệ thống nước thải của nhiều nhà nghỉ, khách sạn ở thị xã cũng đổ dồn vào con kênh này rồi chảy ra biển Sầm Sơn.

Được biết, bãi rác thải của thị xã Sầm Sơn được xây dựng từ năm 1997 với diện tích hơn 2ha, được chia làm ba khu: khu thứ nhất là chôn lấp rác, hai khu còn lại để lắng lọc nước thải, xử lý ô nhiễm trước khi xả ra môi trường. Tuy nhiên, do dân số của thị xã gia tăng và lượng khách du lịch đến với Sầm Sơn ngày một đông nên số lượng rác thải đã quá tải.

Bốn năm trở lại đây, lượng rác thải của toàn thị xã du lịch này đổ dồn về bãi chứa này quá nhiều, trong khi đó chính quyền lại không có phương án nào xử lý khiến bãi rác ngày càng phình ra, quá tải. Vì vậy, rác thải đang tràn ra cả các ngăn lắng lọc, xuống dọc bờ sông Đơ rồi đổ trực tiếp ra biển Sầm Sơn.

Tiếp thu và từng bước giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người dân về vấn đề nêu trên, ngày 9-6, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã ký quyết định phê duyệt đầu tư giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác tại thị xã Sầm Sơn bị quá tải gây ra. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thị xã Sầm Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện ngay một số hạng mục như thu vén dồn đống, lu lèn, nén chặt, phủ đất dày 20cm toàn bộ bãi rác; củng cố, xây dựng lại hệ thống rãnh thu gom nước rỉ rác vào ao sinh học; củng cố, sửa chữa lại toàn bộ bờ của 5 ao xử lý sinh học, không để nước rỉ rác chưa được xử lý thải ra sông Đơ; xây tường, trồng cây quanh bãi rác để hạn chế ô nhiễm...

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên