Điều đáng nói nhất là theo yêu cầu của Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL), những chỗ chỉ còn lại nền móng thì có thể xếp lên một vài hàng đá ong, nhưng đến thời điểm này đơn vị thi công đã xếp lên bảy, tám hàng gạch với chiều cao hơn 1,5m. Đặc biệt, đến nay UBND thị xã Sơn Tây vẫn chưa có văn bản yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công theo đề nghị của Sở VH-TT&DL TP Hà Nội tại văn bản ngày 4-3-2011.
Trước sự cố tình này của chủ đầu tư, có thể thấy rõ các văn bản của Bộ VH-TT&DL, Cục Di sản văn hóa, UBND TP Hà Nội được ban hành trước đây đều không có hiệu lực về việc chỉnh trang mục tường thành di tích thành cổ Sơn Tây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận