24/07/2022 22:19 GMT+7

Thành Chung cứu thua trên vạch vôi, Hà Nội FC lên đầu bảng

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 V-League 2022 vào tối 24-7, qua đó chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay Sông Lam Nghệ An.

Thành Chung cứu thua trên vạch vôi, Hà Nội FC lên đầu bảng - Ảnh 1.

Trung vệ Thành Chung (áo tím) ăn mừng cùng thủ môn Tấn Trường sau trận thắng 2-1 của Hà Nội FC trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tối 24-7 ở vòng 9 V-League 2022 - Ảnh: HỮU TẤN

Ở phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Thành Chung có pha đánh đầu giải nguy ngay trên vạch vôi giúp Hà Nội FC bảo toàn thắng lợi 2-1.

HLV Nguyễn Thành Công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói: "Tôi tiếc nuối tình huống đó. Cuối trận, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng để giành kết quả hòa".

HLV Chun Jae Ho của Hà Nội FC thì cảm ơn các học trò: "Một trận sân khách khó khăn. Chúng tôi giành 3 điểm nhờ nỗ lực cố gắng hết mình của toàn đội. Tôi rất cảm ơn các cầu thủ".

Ở trận này, Hà Nội FC tung đội hình xuất phát gồm toàn nội binh. HLV Chun Jae Ho tiết lộ nguyên nhân là do các ngoại binh có vấn đề sức khỏe.

"Tonci Mujan mới sang Việt Nam được một tuần. Cậu ấy đang trong thời gian hòa nhập và chưa đạt thể lực tốt. Siladji gặp vấn đề sức khỏe vài ngày trước. Vì vậy, tôi có kế hoạch dùng cả hai trong hiệp 2", HLV người Hàn Quốc nói.

Đầu mùa giải, Hà Nội FC đăng ký ba ngoại binh đều trên hàng công là Siladji, Ivancic và Djuro Zec. Tuy nhiên, Ivancic không đáp ứng được chuyên môn còn Zec bị đứt dây chằng đầu gối phải nghỉ hết mùa.

Hà Nội FC buộc phải tuyển thêm hai ngoại binh mới. Đội có nhiều lựa chọn và hiện tại mới ký hợp đồng với Tonci Mujan (sinh năm 1995 - PV).

Ngoại binh gặp khó lại tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ như tiền đạo Nguyễn Văn Tùng được vào sân thi đấu. Tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu 59 phút, không để lại dấu ấn cá nhân nhưng HLV Chun Jae Ho vẫn hài lòng.

"Tôi cảm nhận được sự nỗ lực, quyết tâm, tự tin của Văn Tùng trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này. Vì vậy, tôi mạnh dạn sử dụng. Tôi nghĩ mình nên trao niềm tin cho cầu thủ thì họ mới thi đấu được tốt nhất", HLV trưởng Hà Nội FC nói.

Ở hiệp 1, Hà Nội FC thi đấu có phần lép vế hơn đội chủ nhà. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Văn Quyết ở phút 41 bằng cú sút xa thành bàn giúp các cầu thủ Hà Nội FC tự tin hơn nhiều. Tiền đạo 31 tuổi đang thi đấu rất hay ở mùa giải năm nay.

HLV Chun Jae Ho chia sẻ: "Ai cũng biết tầm quan trọng của Văn Quyết với tinh thần đồng đội tại Hà Nội FC ở cả tập luyện lẫn thi đấu. Quyết kiểm soát bóng tốt, tạo được đột biến. Tôi nghĩ Quyết còn có thể chơi bóng một thời gian lâu nữa".

Với chiến thắng này, Hà Nội FC chiếm lấy ngôi đầu bảng V-League 2022 từ Sông Lam Nghệ An. Đội bóng thủ đô có 17 điểm sau 8 trận, hơn đội bóng xứ Nghệ 1 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Ngày 31-7, hai đội chạm trán ở sân Hàng Đẫy thuộc vòng 10 V-League 2022.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 8 với 11 điểm. HLV Nguyễn Thành Công hy vọng thời gian tới đội sẽ chơi ổn định và tốt hơn khi có sự trở lại của Trần Phi Sơn và Đinh Thanh Trung, hai cựu tuyển thủ Việt Nam, sau chấn thương.

HLV Hà Nội không mạo hiểm với Văn Hậu, Sài Gòn vẫn chưa biết thắng HLV Hà Nội không mạo hiểm với Văn Hậu, Sài Gòn vẫn chưa biết thắng

TTO - Đoàn Văn Hậu thi đấu 58 phút ở trận Hà Nội FC thắng Sài Gòn FC 3-1 vào tối 20-7 tại sân Hàng Đẫy thuộc vòng 8 V-League 2022.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên