03/10/2021 04:32 GMT+7

Thắng trận thứ 3 liên tiếp, Juventus bắt đầu thoát khỏi cái bóng của Ronaldo

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Juventus đã đánh bại Torino 1-0 trên sân khách Stadio Olimpico Grande Torino rạng sáng 3-10 ở vòng 7 Serie A. Trận thắng thứ 3 liên tiếp này cho thấy sự hồi sinh của Juventus sau khi Cristiano Ronado ra đi.

Thắng trận thứ 3 liên tiếp, Juventus bắt đầu thoát khỏi cái bóng của Ronaldo - Ảnh 1.

Các cầu thủ Juventus ăn mừng chiến thắng trên sân Stadio Olimpico Grande Torino - Ảnh: Getty Images

Dù phải làm khách nhưng Juventus đã nhập cuộc rất hưng phấn và tiền đạo Moise Kean suýt chút nữa đã ghi được siêu phẩm ở phút thứ 3.

Đó là tình huống mà chân sút 23 tuổi này dẫn bóng từ sân nhà xâm nhập vào vòng cấm đối thủ. Dù vậy, anh lại sút ra ngoài trong pha đối mặt với thủ môn Vanja Milinkovic-Savic (Torino).

Chỉ 2 phút sau, đến lượt tiền vệ Weston McKennie (Juventus) có cơ hội ngon ăn nhưng lại sút bóng thiếu chính xác sau khi được Adrien Rabiot kiến tạo trong vòng cấm.

Đến phút 21, Torino có cơ hội đầu tiên khi tiền đạo Sasa Lukic đánh đầu cận thành trong tư thế rất trống trải nhưng lại đưa bóng đi ra ngoài.

Những phút tiếp theo, Torino liên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm. Phút 38, tiền vệ Rolando Mandragora tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 25m khiến thủ môn Wojciech Szczesn (Juventus) phải trổ hết tài năng đẩy bóng ra.

Phút 53, tiền vệ Juan Cuadrado có pha tạt bóng rất tốt bên cánh phải để Alex Sandro băng vào đánh đầu cận thành hết sức nguy hiểm. Nhưng thủ môn Vanja Milinkovic-Savic đã phản xạ tuyệt vời để cứu thua cho đội nhà.

Thắng trận thứ 3 liên tiếp, Juventus bắt đầu thoát khỏi cái bóng của Ronaldo - Ảnh 2.

Manuel Locatelli đã ghi bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng quý giá cho Juventus - Ảnh: Getty Images

Mãi đến phút 82, Juventus mới có bàn thắng giải tỏa áp lực tâm lý. Từ một pha phối hợp tấn công trung lộ rất đẹp mắt, tiền vệ Manuel Locatelli tung cú sút chân phải ở sát rìa vòng 16,50m đánh bại thủ môn Vanja Milinkovic-Savic mở tỉ số 1-0.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Juventus có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Serie A và họ đã bắt đầu thoát khỏi cái bóng của ngôi sao Cristiano Ronado.

Ronaldo là chân sút số 1 của Juventus ở 3 mùa giải đã qua. Số bàn thắng mà chân sút người Bồ Đào Nha ghi được luôn nhiều hơn gấp đôi so với các chân sút số 2 ở Juventus.

Ở mùa giải trước, Ronaldo dù đã 36 tuổi vẫn ghi đến 29 bàn thắng ở Serie A, bỏ xa con số 11 bàn thắng của chân sút số 2 Alvaro Morata.

Do đó, sau khi Ronaldo bất ngờ rời Juventus để khoác áo Manchester United, Juventus đã chơi rất tệ kể từ đầu mùa khi không thắng được trận nào ở 4 vòng đầu tiên. Trong đó có 2 trận thua trước Empoli (0-1) và Napoli (1-2).

Trung vệ Leonardo Bonucci đã khẳng định Ronaldo ra đi là nguyên nhân khiến Juventus sa sút vì ngôi sao Bồ Đào Nha không chỉ là chân sút hàng đầu, mà anh còn là động lực tinh thần để cho các đồng đội chiến đấu.

Juventus thắng sát nút Sampdoria Juventus thắng sát nút Sampdoria

TTO - Chiều 26-9, tại vòng 6 Giải vô địch Ý (Serie A), Juventus đã có thắng lợi sát nút 3-2 trước Sampdoria. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của 'Bà đầm già' ở Serie A mùa giải 2021-2022.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Juventus Torino Serie A