21/02/2021 17:42 GMT+7

Thắng nhanh Medvedev, Djokovic lần thứ 18 vô địch Grand Slam

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Chiều 21-2, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã đăng quang chức vô địch Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 sau khi đánh bại đối thủ người Nga Daniil Medvedev 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) trong trận chung kết.

Thắng nhanh Medvedev, Djokovic lần thứ 18 vô địch Grand Slam - Ảnh 1.

Djokovic tỏ ra quá vượt trội so với Medvedev - Ảnh: AO

Những khán giả chờ đợi cuộc lật đổ của Medvedev (25 tuổi) ở chung kết Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 đã thực sự thất vọng. Tay vợt người Nga tỏ ra quá non kém trước Djokovic về tinh thần, tâm lý lẫn lối chơi.

Medvedev nóng vội và muốn thắng nhanh Djokovic trong hầu hết các pha bóng. Điều này khiến tay vợt người Nga chọn lối đánh mạo hiểm và hệ quả là anh mắc nhiều lỗi tự đánh bóng hỏng. Những cú trái tay vốn là điểm mạnh không còn được Medvedev sử dụng thuần thục trong trận chung kết.

Tay vợt người Nga cũng bộc lộ nhiều cảm xúc tiêu cực trong trận đấu. Anh thường xuyên hướng về khán đài - nơi HLV của mình ngồi - để bày tỏ sự thất vọng sau những đường bóng hỏng. Tay vợt người Nga đập vợt, giải phóng sự tức giận khiến cây vợt gãy làm đôi ở ván 2.

Trái ngược với tính khí "nóng như lửa" của Medvedev, Djokovic thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh ngạc. Anh ít khi tiết ra nguồn năng lực tiêu cực, thậm chí tay vợt người Serbia còn liên tục nhắc nhở những CĐV không cổ vũ cho mình im lặng.

Thắng nhanh Medvedev, Djokovic lần thứ 18 vô địch Grand Slam - Ảnh 2.

Medvedev không chơi như kỳ vọng trong trận chung kết gặp Djokovic - Ảnh: REUTERS

Sự tương phản về trình độ, tập trung, bản lĩnh và tính cách đã được thể hiện xuyên suốt cả trận. Djokovic chỉ thực sự gặp chút ít khó khăn trước Medvedev ở ván đấu đầu tiên. Tay vợt người Serbia dẫn trước 3-0 nhưng sau đó để đối thủ gỡ hòa 3-3.

Djokovic phải nhờ đến điểm break ở bàn đấu thứ 12 mới có thể vượt qua Medvedev 7-5.

Hai ván đấu tiếp theo, Djokovic quá áp đảo so với Medvedev. Tay vợt người Nga càng đánh càng không giữ được bình tĩnh và thua nhanh. Ngược lại, Djokovic càng lạnh lùng, càng chuẩn xác. Chung cuộc, Djokovic dễ dàng giành 3 break ở ván 2 và 3 để thắng Medvedev với cùng tỉ số 6-2.

Hạ gục nhanh Medvedev, Djokovic có lần thứ 9 đăng quang chức vô địch Giải quần vợt Úc mở rộng. Tay vợt người Serbia nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp ở Giải quần vợt Úc mở rộng lên con số 21.

Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của Djokovic, chỉ kém 2 lần đăng quang so với Rafael Nadal và Roger Federer.

Đánh bại Đánh bại 'hiện tượng' Karatsev, Djokovic vào chung kết Úc mở rộng

TTO - Chiều 18-2, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua "hiện tượng" Aslan Karatsev 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) tại bán kết Giải Úc mở rộng. Qua đó, anh có lần thứ 9 vào chung kết giải Grand Slam này.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên