18/08/2008 11:54 GMT+7

Thắng lợi cho "Mama mia!" và ABBA

DUY PHONG (Theo Reuters/Billboard)
DUY PHONG (Theo Reuters/Billboard)

TTO - Phải mất 5 tuần album nhạc phim Mama mia! (ảnh) - sử dụng các ca khúc của nhóm nhạc ABBA huyền thoại mới leo lên được vi trí cao nhất của bảng xếp hạng Billboard.

Og6ehYwr.jpgPhóng to
TTO - Phải mất 5 tuần album nhạc phim Mama mia! (ảnh) - sử dụng các ca khúc của nhóm nhạc ABBA huyền thoại mới leo lên được vi trí cao nhất của bảng xếp hạng Billboard.

Hãng ghi âm Decca record phát hành được 130.000 bản album này trong một tuần lễ tính đến ngày 10-8-2008. Đây là lần thứ hai một album soundtrack (nhạc phim) đạt doanh số này trong năm nay, sau Juno hồi tháng 1.

Album được ghi âm từ những ca khúc quen thuộc của nhóm ABBA như Mama mia, Money money money bằng giọng ca của chính các diễn viên nổi tiếng như Meryl Streep, Amanda Seyfried, Peirce Brosnas. Được dựng từ tác phẩm nhạc kịch cùng tên, bộ phim ca nhạc Mama Mia! mới ra mắt được hơn 3 tuần nhưng đã thu về hơn 104 triệu USD chỉ tính riêng thị trường Bắc Mỹ.

Cũng cần biết rằng các album của ABBA chưa từng đạt vị trí số một tại thị trường Mỹ, ngay cả album có thứ hạng cao nhất tại Mỹ của ban nhạc Thuỵ Điển lừng danh này là The Album cũng chỉ xếp hạng 14 vào năm 1978.

Năm gần đây nhất mà có hơn hai soundtrack chiếm hạng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 là năm 1998, với Titanic, City of AngelsArmageddon.

DUY PHONG (Theo Reuters/Billboard)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên