26/01/2019 18:45 GMT+7

Thắng cảnh bãi đá bảy màu đang bị xâm hại nghiêm trọng

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 26-1, UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh về việc một hộ dân san lấp mặt bằng trái phép, xâm hại nghiêm trọng đến thắng cảnh bãi đá bảy màu, bãi rêu xanh thuộc xã Bình Thạnh.

Thắng cảnh bãi đá bảy màu đang bị xâm hại nghiêm trọng - Ảnh 1.

Thắng cảnh bãi đá bảy màu ở xã Bình Thuận, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Phía xa xa là bãi đất san lấp trái phép đang xâm hại thắng cảnh này - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo báo cáo trên, ngày 9-1, UBND xã Bình Thạnh phát hiện ông Cao Văn Cự san lấp đất nông nghiệp trái phép. UBND xã Bình Thuận đã xử lý vi phạm hành chính đối với ông Cự về hành vi này.

Tuy nhiên, ông Cự không chấp hành mà vẫn tiếp tục lén lút san lấp trái phép. Phần đất dư thừa ông Cự đẩy về phía biển.

UBND huyện Tuy Phong cho rằng do tác động của gió mùa đông bắc kết hợp thủy triều nên một phần đất san lấp của ông Cự đã tràn xuống biển, đoạn giáp ranh giữa bãi rêu xanh và bãi đá con, với chiều dài khoảng 100m.

Với hành vi trên, địa phương đang xử lý vi phạm hành chính ông Cự và buộc phải trả lại hiện trạng ban đầu. Địa phương này cho biết thêm đang nhanh chóng tổ chức khắc phục hậu quả, không để đất tiếp tục tràn xuống biển.

Cũng trong chiều 26-1, PV Tuổi Trẻ đến ghi nhận tại nơi xảy ra vụ việc trên. Theo quan sát, bãi đất san lấp của ông Cự gần như đã hoàn chỉnh.

Bãi đất này tạo thành vực cao khoảng 2m, nhô ra theo hướng từ bãi đá bảy màu về bãi rêu xanh. Một phần lớp đá bảy màu bị lấp và chưa có dấu hiệu ngưng lại.

Đoạn lấp nặng nhất là khu vực bãi rêu xanh, nơi có hòn đá khảm mà nhiều người hay đến đây chụp hình.

Đất, cây cối san ủi tràn ra sát mép biển và lấp một phần các tảng đá nơi đây. Du khách muốn qua lại phải đi dưới biển. Khu vực này tạo thành vực cao và đổ tràn xuống bất cứ khi nào.

Một người dân bán nước giải khát cảm thấy tiếc nuối vì đã làm mất đi cảnh quan tuyệt đẹp của bãi đá nơi đây.

Thắng cảnh bãi đá bảy màu đang bị xâm hại nghiêm trọng - Ảnh 2.

Bãi đá bảy màu đang được bảo vệ nghiêm, không cho người lấy đi các loại đá nơi đây. Tuy nhiên hiện nay bãi đá đang bị xâm lấn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Thắng cảnh bãi đá bảy màu đang bị xâm hại nghiêm trọng - Ảnh 3.

Đất cát san lấp trái phép đang lấn chiếm, xâm hại đến bãi đá - Ảnh: ĐỨC TRONG

Thắng cảnh bãi đá bảy màu đang bị xâm hại nghiêm trọng - Ảnh 4.

Đất cát san lấp trái phép lấn ra sát mép biển - Ảnh: ĐỨC TRONG

Thắng cảnh bãi đá bảy màu đang bị xâm hại nghiêm trọng - Ảnh 5.

Đoạn xâm lấn nặng nhất thuộc khu vực bãi rêu xanh, nơi có hòn đá Khòm tuyệt đẹp - Ảnh: ĐỨC TRONG

Thắng cảnh bãi đá bảy màu đang bị xâm hại nghiêm trọng - Ảnh 6.

Lớp đá bảy màu tuyệt đẹp đang bị san lấp - Ảnh: ĐỨC TRONG

Thắng cảnh bãi đá bảy màu đang bị xâm hại nghiêm trọng - Ảnh 7.

Đất cát san lấp trái phép lấn ra sát mép biển - Ảnh: ĐỨC TRONG

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên