
Nhiều buổi ngắm sao được tổ chức trong tháng 9 tại Bắc bán cầu - Ảnh: SHREENIVASAN MANIEVANNAN
Ngoài Trăng Thu hoạch (Mùa gặt), trong tháng 9 này, người yêu thiên văn còn có cơ hội quan sát cả 5 hành tinh có thể nhìn bằng mắt thường, theo LiveScience ngày 10-9.
5 hành tinh cùng xuất hiện trong tháng
Trong tháng 9, sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ đều xuất hiện trên bầu trời, dù không cùng lúc.
Sao Kim và sao Thủy có thể quan sát vào buổi tối, sao Hỏa và sao Mộc xuất hiện vào buổi sáng, còn sao Thổ hiện diện trong phần lớn thời gian của đêm.
Ngày 26-9, sao Hải Vương đạt vị trí xung đối, tức nằm ở phía đối diện Trái đất so với Mặt trời. Đây là thời điểm thuận lợi để quan sát hành tinh này, nhưng cần kính thiên văn vì sao Hải Vương không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Mặt trăng cũng lần lượt đi qua gần một số hành tinh sáng. Sau khi đi qua gần sao Mộc vào rạng sáng 8-9, Mặt trăng sẽ tiến gần sao Kim vào tối 13 và 14-9.
Đáng chú ý nhất là Trăng Thu hoạch diễn ra ngày 26-9. Trăng tròn sẽ mọc, sau đó sao Thổ cũng xuất hiện chỉ vài phút sau.
Những ngày cuối để ngắm Dải Ngân hà
Tháng 9 cũng là một trong những cơ hội cuối năm để người quan sát ở Bắc bán cầu nhìn thấy những vùng sáng nhất của Dải Ngân hà vào buổi tối.
Các vùng giàu sao thuộc chòm Nhân Mã và Bọ Cạp dần thấp xuống phía tây, trong khi Tứ giác Lớn Pegasus nổi bật ở phía đông, báo hiệu bầu trời mùa thu đang đến.
Với đêm dài hơn, thời tiết tương đối dễ chịu và nhiều mục tiêu quan sát, tháng 9 là thời điểm hấp dẫn đối với những người yêu thích bầu trời đêm.
Tại Bắc bán cầu, mùa hè thường không thuận lợi cho việc ngắm sao vì trời tối muộn. Sang tháng 9, Mặt trời lặn sớm hơn trong khi thời tiết vẫn tương đối dễ chịu, tạo thêm thời gian quan sát bầu trời.
Đặc biệt, ngày 22-9 là thu phân, thời điểm Mặt trời đi qua đường xích đạo của Trái đất, khiến ngày và đêm có độ dài gần bằng nhau trên toàn cầu. Sau đó đêm ở Bắc bán cầu sẽ dài hơn ngày cho đến đông chí 21-12.
Khoảng thời gian giữa thu phân và đông chí cũng thuận lợi hơn cho việc quan sát cực quang. Khi đó hướng của từ trường Trái đất tạo điều kiện để gió Mặt trời tương tác với khí quyển, dù cực quang không phải lúc nào cũng xuất hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận