26/05/2008 05:00 GMT+7

Tháng 5-2008: thêm 7,5 tỉ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài

TTXVN
TTXVN

TT - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - đầu tư), số vốn đăng ký đầu tư vào VN từ đầu năm tới nay đã lên tới 14,724 tỉ USD (tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó Canada đứng đầu danh sách này.

* 83% vốn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ

Trong tháng 5-2008, cả nước có 130 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 7,498 tỉ USD. Ngoài ra, trong thời gian này còn có 132 lượt dự án tăng thêm vốn đầu tư với hơn 600 triệu USD.

Điều đáng quan tâm là số vốn đầu tư đăng ký vẫn tập trung vào lĩnh vực dịch vụ (hơn 83% tổng vốn). Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chỉ chiếm 16,2% và số còn lại thuộc lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp.

Về cơ cấu vùng, trừ dự án thăm dò, khai thác dầu khí, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vươn lên đứng đầu trong tổng số 36 địa phương thu hút được đầu tư nước ngoài trong năm tháng đầu năm; TP.HCM đứng thứ 2; tiếp đến là Đồng Nai, Kiên Giang... Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đang có xu hướng chuyển từ hai thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và TP. HCM sang các địa bàn lân cận do yêu cầu diện tích đất lớn mà hai thành phố này không đáp ứng được.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên