31/10/2003 14:56 GMT+7

Tháng 10 xuất khẩu 550.000 tấn than đá

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tháng 10, VN xuất khẩu 550.000 tấn than đá với trị giá đạt 15,5 triệu USD, nâng tổng khối lượng than đá xuất khẩu trong 10 tháng qua gần 5,3 triệu tấn.

gfXtx5I6.jpgPhóng to
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu than đá lớn nhất của VN
Tháng 10, VN xuất khẩu 550.000 tấn than đá với trị giá đạt 15,5 triệu USD, nâng tổng khối lượng than đá xuất khẩu trong 10 tháng qua gần 5,3 triệu tấn.

Giá than đá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 25,8 USD/tấn, cao hơn so với mức giá bình quân năm ngoái. Đây cũng là nguyên nhân giúp cho kim ngạch xuất khẩu than đá tăng khá cao.

Trong 10 tháng qua, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu than đá lớn nhất của VN với tổng khối lượng nhập khẩu đạt 1,8 triệu tấn, trị giá 28 triệu USD. Tiếp theo là Nhật Bản, đạt khoảng 1,5 triệu tấn, trị giá 48,5 triệu USD.

Các chuyên gia thương mại dự báo thị trường than đá xuất khẩu vẫn tăng trưởng đều vào những tháng cuối năm. Khả năng lượng xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 6 đến 6,2 triệu tấn, trong đó 2,3 triệu tấn sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc và 1,8 triệu tấn sang Nhật Bản.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên