01/10/2010 00:17 GMT+7

Tham nhũng: trung ương ít, địa phương nhiều

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Đó là tỉ lệ được đưa ra trong báo cáo của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng năm 2010 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30-9.

Theo đó, các cơ quan chức năng đã khởi tố 188 vụ án với 373 bị can về các tội danh tham nhũng; viện KSND các cấp đã truy tố 253 vụ với 631 bị can. Trong số bị can này, tỉ lệ cán bộ cấp xã - phường chiếm hơn 30%, cấp huyện - quận hơn 22%, cấp tỉnh - thành hơn 13%, các tổ chức khác 33,3%, cấp trung ương chỉ 0,3%.

Báo cáo của Chính phủ khẳng định hiện nay “nghiêm trọng nhất vẫn là tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, thuế, quản lý tài sản công”.

Nhiều người coi tham nhũng như chuyện thường

20 người nộp lại quà tặng

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2010 có 20 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng (trong đó Ngân hàng Nhà nước có hai người, Bộ Công thương ba người, UBND tỉnh Long An sáu người, UBND tỉnh Hải Dương chín người) với tổng giá trị 123 triệu đồng.

Theo báo cáo, một bộ phận doanh nghiệp, người dân vẫn có tâm lý chấp nhận hành vi tham nhũng để được việc mà không kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu. Ủy ban Tư pháp cũng cho rằng hành vi đưa và nhận hối lộ được nhiều người cho là bình thường và diễn ra ở hầu khắp mọi lĩnh vực. Trong khi đó, theo chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba: “Các phương tiện thông tin đại chúng gần đây quá thận trọng, có biểu hiện thiếu tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thiếu cơ chế bảo vệ người chống tham nhũng, không ít người đứng lên chống tham nhũng bị trù dập, bị gây khó khăn trong công tác, kinh doanh...”.

Vẫn theo báo cáo, tình trạng hô hào, hình thức, né tránh, không dám giải quyết thực tế vẫn còn nhiều. Việc phát hiện tham nhũng qua giám sát của các cơ quan chức năng, qua kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên hoặc tự phát hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn còn yếu. Số vụ tham nhũng được phát hiện trong thời gian qua còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Giết người sao quá dễ?

Trình bày báo cáo về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho biết thời gian qua tội phạm môi trường, tội phạm công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia có xu hướng gia tăng.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Trần Quốc Vượng cảnh báo tình trạng rất đáng lo ngại trong xã hội là tội giết người xảy ra nhiều với những động cơ rất đơn giản nhưng hành vi dã man. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận đề nghị các cơ quan tư pháp trả lời câu hỏi: “Tại sao những vụ giết người, phạm tội lại dễ dàng như vậy? Nếu không nhận thức ra vấn đề thì đây là một nguy cơ đối với chúng ta”. Cùng suy nghĩ, trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng lên tiếng: “Giết người vì buồn. Học sinh nữ 14-15 tuổi cũng giết người lấy tiền đi chơi game. Rồi tình hình bạo lực với trẻ em. Khu vực nông thôn trước đây coi là hiền lành, yên ả, bây giờ ngày càng phức tạp: cờ bạc, mại dâm, trộm cắp, đánh nhau... Cần phải đánh giá nguyên nhân thế nào, giải pháp ra sao?”.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất