27/10/2005 10:01 GMT+7

Thăm dò khảo cổ học Điện Kính Thiên ở Hà Nội

Theo TTXVN - Nhân Dân
Theo TTXVN - Nhân Dân

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thông tin, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học thám sát và khai quật thăm dò khảo cổ học khu vực Điện Kính Thiên, quận Ba Đình - Hà Nội.

Điện Kính Thiên được xây từ đời Lê Thái Tổ trên nền các tòa chính điện Càn Nguyên, Thiên An thời Lý-Trần, thuộc khu di tích Thành cổ Hà Nội.

Thời gian thám sát và khai quật thăm dò kéo dài đến 30-12.

* Phát hiện trống đồng có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm

Mới đây, trong lúc đào đất làm đường giao thông, những người dân thôn Hoàng Lại, xã An Lương, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã phát hiện một chiếc trống đồng và một chiếc thạp đồng. Qua nhận định, đánh giá bước đầu của Bảo tàng tỉnh Hải Dương, hai hiện vật này thuộc nền văn hóa Đông Sơn, có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm.

Trống đồng cao 42,5cm, đường kính miệng trống 52cm, đường kính đáy 56,7cm, có bốn đôi quai kép được chia đều ở hai bên thân trống. Thạp đồng cao 41,5cm, đường kính miệng rộng nhất 35,5cm, đường kính đáy 27,5cm, trên thân thạp có một quai. Đáng tiếc cả hai hiện vật đều không còn nguyên vẹn: Mặt trống đã vỡ, khoảng cách hai đầu điểm nứt, vỡ dài 25,5cm; miệng thạp cũng bị sứt dài 5cm, rộng 5cm.

* Biểu diễn nghệ thuật hữu nghị VN - Indonesia

Tối 25-11, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Indonesia, tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật hữu nghị VN - Indonesia.

Chương trình do Ban Tổ chức biểu diễn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội tổ chức.

Theo TTXVN - Nhân Dân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên