16/11/2015 09:04 GMT+7

Thai nhi chết lưu, gia đình khiếu nại bệnh viện

L.ANH
L.ANH

TT - Gia đình sản phụ Phạm Thị Thuận (26 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) đang khiếu nại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sau khi thai nhi 40 tuần 3 ngày tuổi của chị chết lưu trong thời gian chờ sinh tại 
bệnh viện.

Chị Thuận được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ định nhập viện ngày 9-11 do đến ngày sinh, chị cũng đăng ký theo dõi thai nhi và mẹ tại bệnh viện này từ tuần thai thứ 36.

Khoảng 4g sáng 12-11, chị Thuận thấy thai không máy nên đã báo với bệnh viện, đến 7g sáng thì bệnh viện cho biết đã mất tim thai, thai nhi chết lưu. Ngày 14-11, chị Thuận sinh bé trai nhưng bé đã mất.

Trao đổi với gia đình sản phụ, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho rằng nguyên nhân thai nhi chết lưu là dây rốn thắt nút 1 vòng, tuy nhiên gia đình chị Thuận khiếu nại trong quá trình chị Thuận chờ sinh tại bệnh viện, việc chăm sóc và theo dõi thai nhi không thường xuyên...

Gia đình chị Thuận cũng kể trong thai kỳ, chị Thuận và thai nhi đều được thăm khám định kỳ và kết luận khỏe mạnh.

Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hôm nay 16-11, gia đình sản phụ Thuận và bệnh viện sẽ làm việc để làm rõ các khiếu nại.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên