28/02/2005 08:36 GMT+7

Thái Lan muốn cải thiện chỉ số IQ ở trẻ em

S.N. (Theo TNA)
S.N. (Theo TNA)

TT - Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đang có kế hoạch cải thiện chỉ số thông minh (IQ) trung bình của trẻ em lên mức tối thiểu 100 - 110 điểm trong hai năm tới.

eCkdcX2f.jpgPhóng to
Trẻ em Thái Lan tham quan một ngôi đền
TT - Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đang có kế hoạch cải thiện chỉ số thông minh (IQ) trung bình của trẻ em lên mức tối thiểu 100 - 110 điểm trong hai năm tới.

Theo chương trình thí điểm, nhân viên ở 50 nhà trẻ do nhà nước quản lý trên khắp nước sẽ được huấn luyện các chương trình giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ theo một kế hoạch kéo dài năm năm. Những trẻ em dưới ba tuổi đi nhà trẻ đều sẽ được tập các bài nâng cao chỉ số IQ.Chỉ số IQ trung bình của học sinh trung học Thái Lan đang ở mức 89 điểm; trong khi vài năm trước chỉ số này là 92 điểm và các nhà giáo dục Thái Lan không rõ nguyên nhân sụt giảm.

S.N. (Theo TNA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên