27/11/2022 07:50 GMT+7

Thái Châu, Lệ Quyên, Họa Mi, Ngọc Sơn tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Tối 26-11, đêm nhạc 'Ngày hạnh phúc' diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, đón gần 2.000 khán giả yêu nhạc Lam Phương đến để chung vui, nhân ngày ước nguyện trở về Việt Nam của cố nhạc sĩ được hoàn thành.

Thái Châu, Lệ Quyên, Họa Mi, Ngọc Sơn tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 1.

Từ trái qua: MC Vũ Mạnh Cường, dì Bảy (em gái út của nhạc sĩ) và ông Lâm Minh Sĩ Vũ (cháu gọi nhạc sĩ bằng cậu) tại đêm nhạc - Ảnh: T.T.D.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Vũ Mạnh Cường, do Khoa Nguyễn làm tổng đạo diễn và Hòa saxo đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc. Ngày hạnh phúc quy tụ sự tham gia của các giọng ca như Thái Châu, Lệ Quyên, Ngọc Sơn, Họa Mi, Thu Hằng, Lô Thủy, Việt Anh, Bảo Nam...

Sau mỗi phần trình diễn, các nghệ sĩ tham gia lại dành ra vài phút giây để cảm tác về người nhạc sĩ tài hoa.

Lệ Quyên hát 'Một mình' - Video: TIẾN VŨ

Ca sĩ Lệ Quyên bày tỏ: "Chú đã cống hiến một sự nghiệp âm nhạc lớn lao, gắn bó với biết bao thế hệ. Trong đêm nhạc đặc biệt để tri ân như thế này, có lẽ không cần nói nhiều nữa, mà chỉ cần làm sao hát thật hay các tác phẩm của chú để thể hiện sự ngưỡng mộ, tương kính của mình mà thôi.

Quyên từng may mắn được gặp chú một lần khi biểu diễn tại Mỹ. Đối với những ca sĩ sinh sau đẻ muộn như Quyên, không dễ gì gặp những nghệ sĩ gạo cội như chú Lam Phương và đó là kỷ niệm tuyệt vời mà Quyên rất trân trọng có được".

Thái Châu, Lệ Quyên, Họa Mi, Ngọc Sơn tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 3.

Họa Mi hát Em đi rồi, Cảm ơn người tình - Ảnh: T.T.D.

Chương trình gồm hai phần chính. Nửa đầu là không gian âm nhạc Lam Phương qua những giọng ca trẻ thể hiện hàng loạt ca khúc như Mùa thu yêu đương, Biển tình, Đèn khuya, Bài tango cho em, Cỏ úa, Mưa lệ…

Phần 2 được khán giả mong chờ hơn cả với sự xuất hiện của những gương mặt đã gắn bó với âm nhạc Lam Phương qua nhiều tháng năm như Ngọc Sơn, Họa Mi, Lệ Quyên, Thái Châu.

Trên sân khấu của Ngày hạnh phúc, họ say sưa hát lại những giai điệu mê hoặc vốn đã trở thành dấu son trong sự nghiệp âm nhạc của từng người.

Ngọc Sơn hát 'Khóc thầm' - Video: TIẾN VŨ

Chọn hát ca khúc Em đi rồi được nhạc sĩ Lam Phương tặng riêng, Họa Mi không giấu được sự xúc động trên sân khấu: "Chương trình có ý nghĩa thật đặc biệt khi Ngày hạnh phúc cũng là ngày anh được trở về với quê hương xứ sở. Ngày hôm nay, được ban tổ chức mời hát bài hát này, Họa Mi lại muốn thêm một lần nữa cảm ơn anh Lam Phương thật nhiều.

Cái ngày anh cầm bản thảo đến và cầm cây ghita đánh cho Họa Mi từng nốt một, Họa Mi cùng hát với anh tại một căn phòng nhỏ, không bao giờ quên được. Nhờ bài hát đó mà Họa Mi đã được khán giả yêu thương rất nhiều tới ngày hôm nay".

Thái Châu, Lệ Quyên, Họa Mi, Ngọc Sơn tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 5.

Dù có mặt tại đêm nhạc nhưng ca sĩ Ngọc Anh phải ngậm ngùi bật khóc xin lỗi khán giả và cố nhạc sĩ Lam Phương vì không thể biểu diễn do sự cố mất giọng - Ảnh: T.T.D.

Ngày hạnh phúc vẫn trung thành với phong cách thiết kế sân khấu bình dân và lấy bolero làm món ăn chính để chiêu đãi khán giả.

Chương trình không có nhiều đổi mới về cả hình thức lẫn nội dung so với nhiều đêm nhạc Lam Phương khác. Với ý nghĩa chào đón người nhạc sĩ tài hoa trở về sau gần nửa thế kỷ xa xứ, dễ hiểu một cơ số khán giả tỏ ra họ đã kỳ vọng nhiều hơn.

Kết nối hai phần là những lời chia sẻ của đại diện gia đình gửi đến khán thính giả yêu mến nhạc Lam Phương tại quê hương.

Thái Châu, Lệ Quyên, Họa Mi, Ngọc Sơn tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 6.

Các ca sĩ trong tiết mục cuối cùng mang tên Ngày hạnh phúc - Ảnh: T.T.D.

Từ chối viết hồi ký vì không muốn làm tổn thương người đã thương mình

Dì Bảy - em gái út và là người đã chăm sóc nhạc sĩ nhiều năm nay - tiếp lời: "Lúc nhạc sĩ Lam Phương bệnh, có nhiều người tới để muốn viết hồi ký cho anh. Tôi không hiểu nên hỏi anh Hai rằng tại sao có người muốn giúp làm hồi ký cho mà anh không làm.

Anh nói khi viết hồi ký phải nói lên sự thật. Mà sự thật khi nói lên có thể làm tổn thương những người đã thương mình. Thành ra, anh đã đem hết những tình thương ấy theo mình mà không làm tổn thương ai".

Một số hình ảnh khác trong đêm nhạc:

Thái Châu, Lệ Quyên, Họa Mi, Ngọc Sơn tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 8.

Ca sĩ Việt Anh hát thay Ngọc Ánh một ca khúc - Ảnh: T.T.D.

Thái Châu, Lệ Quyên, Họa Mi, Ngọc Sơn tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 9.

Chương trình diễn ra trong khoảng 3 tiếng với hơn 20 ca khúc được trình bày - Ảnh: T.T.D.

Thái Châu, Lệ Quyên, Họa Mi, Ngọc Sơn tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 10.

Các giọng ca trẻ tham gia đêm nhạc đến từ Bến Thành Audio - Ảnh: T.T.D.

Thái Châu, Lệ Quyên, Họa Mi, Ngọc Sơn tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 11.

Lệ Quyên hát Trăm nhớ ngàn thương, Một mình, Kiếp nghèo, Thành phố buồn và song ca Tình bơ vơ cùng Thái Châu - Ảnh: T.T.D.

Nhạc sĩ Lam Phương, sinh năm 1937, là tên tuổi tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với hàng trăm tác phẩm từ giữa thập niên 1950 đến nay. Ông định cư tại Mỹ từ năm 1975 và từ đó chưa từng trở về quê hương.

Nhạc sĩ trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ hồi tháng 12-2020 sau thời gian điều trị tích cực vì chứng bệnh tim và tai biến mạch máu não trở nặng.

Vì qua đời ngay thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên gia đình không thể đưa nhạc sĩ về Việt Nam như điều ông hằng mong ước.

Hai năm sau khi Lam Phương ra đi, gia đình quyết định đưa tro cốt của ông về lại quê hương để ông yên nghỉ nơi đất mẹ. Gia đình nhạc sĩ kể lại: "Cậu nói với dì Bảy 'cố gắng mang anh Hai về Việt Nam nhé. Anh Hai thương mẹ lắm. Anh Hai muốn nằm kế mẹ'".

Tro cốt nhạc sĩ Lam Phương đã về đến Việt Nam Tro cốt nhạc sĩ Lam Phương đã về đến Việt Nam

TTO - Khuya 16-11 rạng sáng 17-11, tro cốt nhạc sĩ Lam Phương và em rể của ông đã về tới Việt Nam. Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương hỗ trợ gia đình theo đúng lời hứa trước đó.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên