Thật ra chuyện người nắm quyền lực công không chịu tuân thủ luật pháp không hiếm, cũng không lạ. Thời xưa, pháp luật được đặt ra chỉ để ràng buộc người dân thường, còn giới quan lại sống theo nền nếp riêng: mỗi khi làm điều càn quấy, họ được xử lý theo cách dành riêng cho nhà quan, gọi là theo “lễ”, mà dân thường không biết.
Trong mắt người dân, quan chức là tầng lớp có đặc quyền đặc lợi, ăn trên ngồi trước; mỗi khi quan chức băng qua không gian sống của dân thường, người dân phải nép qua một bên, nhường không gian cho họ. Đối với nhà quan, đặc quyền trở thành một vật trang sức không thể thiếu, bởi đó là tiêu chí phân biệt, tách biệt tầng lớp trên với tầng lớp dưới trong xã hội.
Phải trải qua một quá trình phát triển dài và phải trả giá bằng xương máu của hàng triệu sinh linh, xã hội loài người mới tiếp cận được nguyên tắc bình đẳng giữa các chủ thể trước pháp luật, đặc biệt mới nhận thức được rằng đây là nguyên tắc tạo nền mà trên đó những giá trị cốt lõi của xã hội văn minh như tự do, trật tự, công bằng, bác ái mới có điều kiện sinh sôi và phát triển.
Tuy nhiên, nguyên tắc bình đẳng giữa các chủ thể trước pháp luật luôn có nguy cơ bị vô hiệu hóa bởi những người nặng đầu óc quan lại, những người cho rằng việc phải chịu ràng buộc trong cùng một khung chuẩn mực như người dân thường là điều sỉ nhục, không chấp nhận được.
Xã hội, công luận về phần mình cũng nhận ra thách thức đó. Bởi vậy, mọi người luôn quan tâm đến động thái của công lực mỗi khi một “ông quan” nào đó có hành vi phi chuẩn mực và tỏ ra xem thường pháp luật. Trong chừng mực nào đó, niềm tin xã hội vào sức mạnh của luật pháp, điều kiện cần để pháp luật được tôn trọng bằng ý thức tự giác của con người, phụ thuộc vào cách xử lý của các cơ quan bảo vệ pháp luật đối với các vụ vi phạm pháp luật của quan chức.
Phải có thái độ xử lý nghiêm khắc và đúng luật đối với những người ỷ thế, cậy quyền chà đạp luật pháp. Nếu không, sự phổ biến của ý thức tôn trọng pháp luật trên phạm vi toàn xã hội sẽ mãi là điều xa vời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận