07/03/2021 12:06 GMT+7

Thách thức chờ đợi tân chủ tịch Barca

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Hôm nay (7-3), cuộc bầu cử chủ tịch CLB Barcelona sẽ được tổ chức. Hơn 87.000 hội viên CLB sẽ tiến hành bỏ phiếu tại nhiều điểm, trong đó có SVĐ Nou Camp. Ngoài ra, cũng có khoảng 22.000 thành viên khác bỏ phiếu thông qua đường bưu điện.

Thách thức chờ đợi tân chủ tịch Barca - Ảnh 1.

Ba ứng cử viên chủ tịch Barca (từ trái sang): Joan Laporta, Victor Font, Toni Freixa - Ảnh: EFE

Tất cả sẽ nhằm chọn ra tân chủ tịch Barca từ một trong ba cái tên: Joan Laporta, Toni Freixa và Victor Font. Trong số này, Joan Laporta (58 tuổi) được xem là cái tên sáng giá hơn cả khi từng làm chủ tịch CLB từ năm 2003 đến 2010. Ông cũng từng giúp vực dậy đội bóng khi đem về những cái tên lẫy lừng như Ronaldinho, Deco, Eto’o… cùng HLV Frank Rijkaard. 

Cùng với những cầu thủ do CLB đào tạo như Xavi, Iniesta, Puyol… Barcelona đã vô địch Champions League năm 2006 và mở ra giai đoạn hoàng kim nhiều năm sau đó, trong đó có cú ăn 6 năm 2009. Vài ngày trước, Laporta mạnh dạn tuyên bố Messi sẽ ra đi nếu ông không thắng trong cuộc bầu cử lần này.

Dù có vẻ yếu thế hơn, nhưng hai người còn lại cũng không thể bị xem thường. Trong đó, Victor Font (48 tuổi) được đánh giá là có điểm mạnh về kinh tế. Từ khi ra ứng cử chiếc ghế chủ tịch, ông thường xuyên nói về việc kiếm tiền cho CLB. Cũng dễ hiểu khi Font có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh, khi ông đang là CEO của Ara, một trong những tờ báo lớn ở xứ Catalunya. Ông còn là thành viên hội đồng quản trị của nhiều tập đoàn khác.

Ngoài ra, Font còn có được mối quan hệ thân thiết với những "cựu thần" như Xavi, Puyol hay cựu chủ tịch Joan Gaspart. Ông không hề che giấu ý định sẽ chọn Xavi làm HLV trưởng đội bóng trong tương lai.

Người cuối cùng là Toni Freixa. Trong cuộc bầu cử năm 2015, Freixa cũng là một trong số những ứng cử viên cuối cùng nhưng thất bại trước Josep Maria Bartomeu.

Lợi thế của Freixa là từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong ban điều hành Barca trong nhiều năm, nên có được sự am hiểu sâu sắc về CLB. Trái với Victor Font, Toni Freixa thiên về việc ủng hộ HLV Ronald Koeman tiếp tục công việc ở Barca. Trong một tuyên bố khi vận động tranh cử, Freixa hứa sẽ mang về bản hợp đồng tài trợ trị giá 60 triệu euro/mùa cho Barcelona.

Người giành chiến thắng sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn do CLB đang ngập trong món nợ hơn 1 tỉ USD, và dịch COVID-19 sẽ khiến cho các hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Vấn đề của Messi cũng là một cơn đau đầu. Những hội viên CLB tham gia bầu cử chắc chắn sẽ muốn tân chủ tịch Barca giữ được chân ngôi sao này.

Đầu tuần, cảnh sát Catalunya đã tiến hành bắt giữ 4 người, trong đó có cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu để điều tra nhiều tội danh, trong đó có hối lộ ở Barcelona. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của "mớ hỗn độn" mà Bartomeu để lại ở Barca.

Messi với 2 pha kiến tạo giúp Barca áp sát ngôi đầu Messi với 2 pha kiến tạo giúp Barca áp sát ngôi đầu

TTO - Không ghi bàn nhưng Messi đã có 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công ở trận Barcelona thắng Osasuna 2-0 trên sân khách Estadio El Sadar rạng sáng 7-3 ở vòng 26 La Liga. Chiến thắng giúp Barca chỉ kém 2 điểm so với đội dẫn đầu Atletico Madrid.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên