- Khi mang quà bánh đi tết các sếp thì sử dụng bánh có nhân “truyền thống” gồm thịt, hành, tiêu, đường… chứ đừng sử dụng bánh có nhân làm bằng vàng lá, vàng miếng hay phong bì, sẽ tiết kiệm được một khoản tiền to và ủng hộ cho việc bài trừ tệ nạn đút lót biếu xén.
- Ngày 23 tháng Chạp cúng cá chép tiễn ông Táo lên chầu Trời thì nên cúng cá chép vàng, vì cá chép vàng rẻ tiền hơn so với cá chép trắng, lại trông thẩm mỹ bắt mắt hơn cá chép trắng mà vẫn bảo đảm được tốc độ và thời gian qui định đưa ông Táo lên trời rồi trở về ăn Tết cùng Táo bà và các gia đình vào ngày 30 Tết.
- Không dùng pin để luộc bánh chưng (cho xanh lá bánh), như thế sẽ tốn pin. Nên dùng số pin đó để dự trữ, đề phòng những ngày Tết bị cúp điện thì lấy ra để lắp đèn thắp sáng.
- Sử dụng mâm ngũ quả mà các thứ trái cây đều bằng nhựa, vừa bảo đảm được tươi lâu, không bị héo, còn dùng lại được trong nhiều tết sau nữa.
- Nếu có ý định tổ chức cưới hỏi thì nên tổ chức vào những ngày ngay sau Tết, vì khi đó khách khứa sẽ ăn ít, bởi mới ăn tết xong, vẫn chưa tiêu hóa hết.
- Không chặt những cành cây to ngoài công viên vào đêm giao thừa mang về nhà để coi đó là việc hái lộc (chắc chắn đó không phải là lộc), vì sau Tết nó sẽ trở thành rác, khổ công chở đi vứt.
- không đua xe lạng lách đánh võng ngoài đường trước đêm giao thừa, vì nếu ngã gãy răng sẽ tốn tiền trồng răng; để số tiền trồng răng đó mà mua sắm cho những ngày Tết.
Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận