30/01/2011 18:57 GMT+7

Tết này sông Hương vắng bóng vạn đò

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Dự án tái định cư dân vạn đò của thành phố Huế bắt đầu được triển khai từ năm 2008. Sau hơn hai năm triển khai, dự án đã cơ bản hoàn tất. Và tết năm nay, lần đầu tiên sông Hương không còn dân vạn đò.

Thành phố Huế có 1.069 hộ dân vạn đò với 6.168 nhân khẩu tập trung phần lớn ở các làng vạn đò khu vực 7 phường Phú Hiệp, khu vực 6 phường Kim Long, khu vực Bến Me, khu vực 7 Vĩ Dạ… Họ đã sống bao đời với con đồ dập dềnh trên sông nước, kiếm sống bằng nghề đạp xích lô, đúc bờ lô, hoặc làm thuê.

VLiIUdsa.jpgPhóng to
Đoạn sông Đông Ba này là nơi dày đặc dân vạn đò, nay đã vắng bóng hẳn - Ảnh: Tiến Long

Ông Nguyễn Đăng Thạnh - phó chủ tịch UBND thành phố Huế - cho biết lúc mới thực hiện dự án, nhiều hộ dân còn chưa hiểu rõ chủ trương, chính sách của thành thố đã không chịu hợp tác, một số hộ chịu lên bờ thì một thời gian sau lại thấy quay trở về con đò cũ. Mặc dù vậy, thành phố vẫn kiên trì vận động người dân, đảm bảo tính công bằng khi thực hiện dự án. Vì vậy, sau một thời gian ngắn thì nhiều hộ dân tự giác quay trở lại khu tái định cư.

Trong vòng hai năm, thành phố đã cho xây dựng ba khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân vạn đò. Đó là khu tái định cư Phú Hậu diện tích 1,12 ha xây dựng 8 khu nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn 11.086m2, bố trí 208 căn hộ. Khu định cư Phú Mậu diện tích 10,48ha, phân thành 434 lô đất. Khu định cư Hương Sơ diện tích 8,355 ha, phân 336 lô và 5 dãy nhà cho 216 hộ.

- Hộ có dưới 10 nhân khẩu bố trí 1 căn hộ hoặc 1 lô đất tái định cư;- Hộ từ 10 nhân khẩu trở lên, hoặc có 3 cặp vợ chồng sống chung trong một gia đình thì được bố trí thêm 1 suất tái định cư.

Ngoài ra các hộ còn được hưởng chính sách ưu đãi như sau:

- Không tính giá trị tiền sử dụng đất và chi phí đầu tư hạ tầng vào giá bán căn hộ;- Được hỗ trợ 15.000.000 đồng/hộ;- Được hỗ trợ chi phí tháo dỡ đò 1.000.000đồng/hộ;- Được nợ một phần tiền mua nhà, tiền sử dụng đất.

Mới lên bờ, điều kiện kinh tế đại đa số người dân vạn đò nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sau đó nhiều gia đình đã chuyển sang bán hàng tạp hoá, hàng thực phẩm. Một số gia đình đã cho con em mình đi học nghề làm đá garanit, thợ may, cơ khí…

Khi chúng tôi đến thăm nơi ở của dân vạn đò ở ba khu tái định cư thì nhiều hộ gia đình nơi đây đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết Tân Mão. Đang sửa soạn lại bàn thờ tổ tiên, bà Trần Thị Lùn, 78 tuổi ở khu định cư Hương Sơ vui mừng cho biết: “Sống chừng ni tuổi đầu tui chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được lên bờ. Chừ được lên bờ rồi, dù còn khó khăn nhưng vẫn sướng hơn dưới nước”.

Với ông Võ Văn Kèn - tổ trưởng hội đồng khu vực 7, khu tái định cư Phú Mậu thì niềm vui lên bờ, được thoát khỏi cảnh lênh đênh sông nước là niềm vui lớn nhất. “Ở dưới đò trời mưa gió ni khổ lắm, may mà lên đây ở nhà ngói ấm áp hơn”, ông tâm sự.

Anh Nguyễn Tí mới được nhận căn hộ gần 80m2 ngày 19-1, vui mừng: “Hồi trước sống trên đò, sống chung, chen chúc nhau, chật chội lắm, giờ lên đây được nhận ngôi nhà rộng như ri thấy thoải mái hẳn đi, Tết ni thì vui nhất rồi”.

UBND thành phố Huế sẽ trợ cấp cho mỗi hộ dân vạn đò 20kg gạo, một phần quà xuân và 100.000 đồng để người dân đón tết nguyên đán sắp tới. Ông Thạnh cho biết sắp tới sẽ áp dụng các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, thực hiện các chính sách khác như: hỗ trợ đối tượng nghèo, miễn giảm học phí học nghề, miễn giảm bảo hiểm y tế… tạo điều kiện cho các hộ dân sơm an cư, chấm dứt hẳn ý nghĩ quay trở lại với con đò và kiếp sống lênh đênh.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên