20/06/2015 17:33 GMT+7

Tết mùng 5 mưa dầm, Sài Gòn ban ngày xuống 24 độ

M.C
M.C

TTO - Nối tiếp những đợt mưa dầm từ tối đêm hôm trước 19-6, chiều 20-6, trong ngày tết mùng 5 (tết Đoan Ngọ), Sài gòn cũng như cả khu vực Nam bộ mưa dầm dề.

Sài Gòn mưa dầm dề đúng ngày tết mùng 5. Ảnh chụp trên đường Hai Bà Trưng (Q.1) hướng về cầu Kiệu lúc 16g ngày 20-6 - Ảnh: M.C

Nhiệt độ do Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ghi nhận lúc 16g chiều 20-6, khu vực TP.HCM chỉ còn 24 độ.

Nhiệt độ này, cùng với một số tỉnh thành miền Tây Nam bộ như Cần Thơ, Đồng Nai... hiện thấp nhất so với nền nhiệt độ cùng lúc ở các tỉnh thành khu vực đồng bằng trong cả nước: Hà Nội 30 độ, Đà Nẵng 31 độ, Hải Phòng, Vinh 34 độ...

Nhiệt độ ban ngày ở Sài Gòn này có thể tái diễn một, hai ngày tới trong những đợt mưa áp thấp liên tục "tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt".  

Ở phạm vi rộng hơn là khu vực Nam bộ, đêm 20 và ngày 21-6, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C; cao nhất từ : : 29 - 32 độ C

Những đợt mưa này có thể tiếp tục dầm dề những ngày tới - do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới trên biển Đông hiện nay mà theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 14g, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là khoảng từ 40 -  50km/giờ), giật cấp 7-8.

Do vậy, khu vực Tây nguyên và Nam bộ, phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ dao động trong khoảng từ 31 – 34 độ.

Trong khi đó, ở Bắc bộ, bốn, năm ngày đầu, không có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Sau đó, nền nhiệt độ trên khu vực có khả năng tăng dần từ 1 đến 2 độ.

Riêng tâm nắng nóng là Trung bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng giảm với nhiệt độ cao nhất từ 34 -  37 độ. Từ 26 - 30, khả năng nắng nóng mở rộng hơn và gia tăng về cường độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, vùng núi xấp xỉ 40 độ.

 

 

 

 

 

M.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên