Té xe do dầu ăn tràn ra đường

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Chiều 1-4, một bạn đọc báo tin xe container chở dầu ăn bị sự cố khiến dầu chảy tràn ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7 (TP.HCM) làm nhiều người đi xe máy té ngã.

b9bDulFg.jpgPhóng to
Người đi xe máy té ngã do đường đầy dầu ăn - Ảnh: M.Trường
Video clip "Xe rải dầu ăn ra đại lộ" - Nguồn: TVO

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy xe container do tài xế Hồ Ngọc Minh điều khiển đậu sát lề đường. Dầu ăn trong chiếc container này chảy tràn ra ngoài và nhiều người đi đường chen nhau hứng dầu trước khi nó chảy xuống đường. Tài xế Minh cho biết xe đang chở dầu ăn chưa đóng chai từ cảng về nhà máy cho Công ty Vina Acecook thì xảy ra sự cố. Theo đại diện Công ty Vina Acecook, dầu ăn trong thùng container được đựng trong bao kỹ thuật và có thể bao này bị rách nên dầu tràn ra ngoài. Một số nhân chứng cho biết đã có hàng chục người đi xe máy bị té sau sự cố này. Đứng tại đây khoảng 15 phút, chúng tôi chứng kiến đến ba vụ té xe.

Công an P.Tân Phong và lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường và điều động lực lượng lấy cát phủ lên mặt đường, nhưng do vết dầu lan quá rộng và dầu trên thùng xe tiếp tục chảy xuống nên tai nạn vẫn xảy ra.

Chuyển khỏi trường không được truy lãnh lương?

Nhiều bạn đọc là giáo viên từng công tác ở Trường THPT I school Rạch Giá, TP Rạch Giá (Kiên Giang) phản ảnh nhà trường không chi trả phần chênh lệch lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1-5-2010 (từ 650.000 đồng/tháng tăng lên 730.000 đồng/tháng) làm mất quyền lợi của giáo viên.

Ngày 1-4, ông Trần Văn Hộ, hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường hoạt động theo mô hình tư thục, lương do Công ty TNHH đầu tư và phát triển học đường Quốc Tế chi trả. Từ tháng 9-2010 công ty mới áp dụng điều chỉnh lương tối thiểu và chỉ có những giáo viên còn dạy tại trường mới được truy lãnh, những giáo viên chuyển đi nơi khác từ tháng 7-2010 không có tên trong danh sách truy lãnh.

Theo ông Vũ Duy Hiền - trưởng Phòng lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang, về nguyên tắc người lao động được hưởng mức lương mới ngay thời điểm tăng lương tối thiểu có hiệu lực. Nếu nhà trường áp dụng sau này thì giáo viên được truy lãnh dù có chuyển công tác đến nơi khác.

Wjce9m74.jpgPhóng to
“Hố tử thần” nằm giữa cầu - Ảnh: T.T.Nhi

“Hố tử thần” trên cầu

“Một cây cầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua P.Ngô Mây và P.Duy Tân (TP Kon Tum) bị thủng mặt cầu lộ ra “hố tử thần”, gây tai nạn cho nhiều người đi đường” - bạn đọc tên Hùng báo tin ngày 1-4.

Đến nơi chúng tôi thấy nhiều “hố tử thần” nằm ngay giữa cầu. Trong đó hố lớn nhất dài khoảng 1m, rộng 0,3m. Người đi đường cho biết đã xảy ra nhiều tai nạn do xe máy lọt bánh xuống những “hố tử thần” này.

Ông Phạm Trọng Tuệ, cán bộ Ban quản lý đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum, cho biết cây cầu nói trên là tạm, đơn vị thi công đang xây cầu mới. Ban quản lý đường Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa những hư hỏng trên cầu tạm để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

* Máy tính mới ra có được mang vào phòng thi? “Hãng Casio vừa ra loại máy tính mới Fx 570 EX plus. Học sinh có được mang loại máy tính này vào phòng thi không?” - một bạn đọc thắc mắc.

Ông Trần Văn Nghĩa, phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT, cho biết bộ đã công bố danh mục các loại máy tính được phép mang vào phòng thi. Đó là những loại máy tính đã được cơ quan chuyên môn thẩm định. Những máy tính này phải không có thẻ nhớ, không có chức năng soạn thảo văn bản có thể khiến thí sinh lợi dụng gian lận thi cử. Những loại máy mới (nằm ngoài danh mục đã công bố) phải qua thẩm định và nếu được cơ quan thẩm định đồng ý, Bộ GD-ĐT sẽ bổ sung vào danh mục máy tính được mang vào phòng thi và công bố lại cho thí sinh.

* Cấm học sinh mang dép đi học. “Trường THCS Lộc Giang, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa (Long An) quy định học sinh phải mang giày bata đi học. Em nào mang dép sẽ bị tịch thu và bắt viết kiểm điểm. Nhiều học sinh đi học bằng dép nhưng khi về thì đi chân trần rất tội nghiệp” - một bạn đọc là phụ huynh học sinh phản ảnh.

Ông Hồ Văn Sơn, hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường quy định học sinh mang giày bata đi học từ năm 2001 đến nay. Theo đó, từ tháng 10 khi mùa mưa dứt, học sinh đi học phải mặc đồng phục và mang giày bata, không được mang dép.

Theo ông Sơn, hiện nay giày bata rất rẻ, phụ huynh nào cũng có thể trang bị cho con em mình, nhưng một số học sinh cố tình vi phạm quy định của nhà trường, mang dép đi học. “Để quản lý học sinh cố tình vi phạm, trường yêu cầu học sinh mang dép đi học phải trở về nhà mang giày mới cho vào học. Học sinh nào cố tình vi phạm 2-3 lần sẽ bị tạm giữ dép và viết kiểm điểm. Sau đó, nếu học sinh tiếp tục vi phạm, nhà trường sẽ mời phụ huynh đến làm việc và sẽ kỷ luật hạ hạnh kiểm học sinh” - ông Sơn nói.

S6yHAa65.jpgPhóng toẢnh: T.B.D.

* Còn một đoạn đường sao không sửa? “Tỉnh lộ 8 đi vào huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) đã được sửa chữa, nâng cấp nhưng còn khoảng 1km đường, đoạn đi qua nông trường cao su Cư M’Gar, thuộc xã Ea Kpam vẫn chưa được sửa chữa, đường đầy ổ gà” - nhiều bạn đọc phản ảnh.

Theo bà con địa phương, đường xấu (ảnh) khiến việc đi lại của người dân hết sức vất vả.

Ông Lê Xuân Biểu, giám đốc Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk, cho biết trước đây đoạn đường nói trên được thiết kế là đường đổ nhựa, nhưng sau đó qua thẩm tra thấy đường có kết cấu nền đất yếu, hay bị lún và ngập sâu vào mùa mưa nên thay đổi thiết kế, làm đường bêtông kiên cố. Sự thay đổi này khiến đường chậm được thi công. Ông Biểu hứa sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm thi công đoạn đường nói trên cho dân đi lại an toàn.

* Sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình xây không phép. Một số bạn đọc ở đường 54, P.Thảo Điền, Q.2 (TP.HCM) phản ảnh: “Nhà số 6 đường 54 xây hai phòng trọ sát bờ kênh phía sau nhà nhưng không có giấy phép xây dựng. Mặc dù UBND phường từng lập biên bản, đình chỉ thi công nhưng đến nay chủ nhà vẫn tiếp tục xây dựng mà không thấy thanh tra xây dựng phường kiểm tra”.

Ngày 1-4, ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch UBND P.Thảo Điền, cho biết chủ nhà nói trên xây dựng hai phòng sát bờ kênh không có giấy phép xây dựng. Ngày 9-3, thanh tra xây dựng phường đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ thi công và cắt điện, nước. Ngày 15-3, UBND phường đã ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình và ngày 19-3 đã thông báo về việc cưỡng chế tháo dỡ. Nhưng sau đó chủ nhà không chấp hành, vẫn tiếp tục xây dựng, thanh tra xây dựng phường đã tịch thu một số dụng cụ xây dựng để ngăn chặn việc xây lén này.

Mấy ngày gần đây, do thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn bận công tác khác nên việc giám sát công trình không được chặt chẽ, dẫn đến việc chủ nhà tiếp tục xây dựng thêm. Sáng 1-4, thanh tra xây dựng phường đã đến kiểm tra và yêu cầu chủ nhà ngưng thi công.

Hiện phường đang chuẩn bị cưỡng chế tháo dỡ công trình này.

lUmOzuXG.jpgPhóng toẢnh: C.Quốc

* Lắp dải phân cách để đảm bảo an toàn giao thông. Một bạn đọc phản ảnh: “Mới đây ngành giao thông đã lắp đặt dải phân cách ở nhiều tuyến đường nội ô thuộc TP Cần Thơ. Nhiều người cho rằng việc này có thể gây phiền toái cho người đi đường”.

Theo Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, việc lắp đặt dải phân cách được thực hiện trên các tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám, Hùng Vương (ảnh) và Trần Hưng Đạo (Q.Ninh Kiều) nhằm hạn chế tình trạng lấn đường và hạn chế tai nạn giao thông.

Cũng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải TP đang đề nghị UBND Q.Ninh Kiều lắp đèn tín hiệu tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - quốc lộ 91, lắp tiểu đảo tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - đường 30-4 và gắn biển phản quang tại tiểu đảo giữa đường Mậu Thân và đường Nguyễn Văn Cừ...

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất