08/04/2009 01:01 GMT+7

Té xe đạp cũng viêm phổi, nhiễm trùng huyết

T.LŨY
T.LŨY

TT - Bác sĩ Thái Thanh Lâm, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, cho biết mới đây khoa cấp cứu một trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết chỉ vì một tai nạn chấn thương nhẹ trước đó vài ngày.

Nạn nhân là em D.S.T. (nam, 15 tuổi), ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang, nhập viện trong tình trạng sốt cao 40,5OC, đau ngực, khó thở, tím tái.

Người nhà cho biết trước đó bốn ngày, T. đi xe đạp bị té, cẳng chân phải đập vào bàn đạp, nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện khám mà chỉ đi băng bó lá thuốc. Sau đó em bị sốt cao, vùng cẳng chân phải sưng căng to đau nhức. Qua đến ngày thứ ba thì thấy đau ngực và khó thở, gia đình mới đưa em đi bệnh viện huyện khám và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.

Các bác sĩ chẩn đoán T. bị viêm phổi nặng, viêm cơ cẳng chân, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan và được xử trí hỗ trợ hô hấp tích cực, thở áp lực dương liên tục với áp lực cao, kháng sinh phối hợp truyền tĩnh mạch, hạ sốt. Sau bảy ngày điều trị tích cực em hết sốt, chức năng hô hấp cải thiện tốt, chức năng gan, thận trở lại bình thường, ăn uống trở lại được.

Bác sĩ Lâm cảnh báo tình trạng trẻ em bị các chấn thương có khi rất đơn giản, nhưng do gia đình chữa trị không đúng dẫn đến viêm nhiễm nặng, nguy hiểm đến tính mạng vẫn xảy ra phổ biến ở vùng nông thôn. Lưu ý khi con em bị chấn thương hãy đưa đến khám và điều trị tại cơ sở y tế.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên