09/06/2019 01:31 GMT+7

Tay vợt Úc từng tính bỏ quần vợt vô địch Roland Garros

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Tối 8-6, tay vợt Úc Ashleigh Barty đã xuất sắc vượt qua Marketa Vondrousova với tỉ số 2-0 (6-1, 6-3) để đăng quang Giải Pháp mở rộng 2019 nội dung đơn nữ.

Tay vợt Úc từng tính bỏ quần vợt vô địch Roland Garros - Ảnh 1.

Ashleigh Barty với chức vô địch Roland Garros - Ảnh: REUTERS

Trước đối thủ còn quá non trẻ chỉ mới 19 tuổi, hạt giống số 8 không gặp nhiều khó khăn để sớm kết thúc ván đấu đầu tiên với tỉ số 6-1.

Bước sang set đấu thứ hai, Vondrousova thi đấu nỗ lực hơn nhằm tìm kiếm hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, nỗ lực của tay vợt tuổi teen chỉ giúp cô giành chiến thắng trong 3 bàn đấu, chấp nhận thua chung cuộc 6-3 ở ván đấu này.

Với Barty, đây là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Được biết vào năm 2014, Barty từng bỏ quần vợt để tìm kiếm sự nghiệp mới, nhưng sau đó quyết định quay lại.

Hành trình lên ngôi của Barty năm nay cũng không thực sự khó khăn. Đối thủ khó chịu nhất mà Barty chạm trán là hạt giống số 14 Madison Barty ở tứ kết khi cô cũng có được chiến thắng 2-0. Các đối thủ còn lại trong đó có cả Vondrousova đều không được xếp loại hạt giống.

Theo BBC, với chức vô địch này thì Barty gần như chắc chắn leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới được công bố vào tuần sau.

Đây cũng mới là lần đầu tiên từ năm 1973 mà một tay vợt nữ người Úc lên ngôi ở Roland Garros.

Hạ số 1 thế giới, Dominic Thiem Hạ số 1 thế giới, Dominic Thiem 'tái đấu' Nadal ở chung kết Roland Garros

TTO - Tay vợt người Áo Dominic Thiem đã đánh bại đối thủ số một thế giới Novak Djokovic 3-2 ở trận đấu kéo dài 2 ngày để lần thứ hai lọt vào chung kết Roland Garros, gặp "Vua đất nện" Rafael Nadal.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên