13/12/2012 15:38 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei rút lui

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 13-12, tay vợt số 1 thế giới người Malaysia Lee Chong Wei tuyên bố rút lui khỏi Giải cầu lông World Superseries Finals 2012 đang diễn ra tại TQ vì chấn thương và mệt mỏi sau trận mở màn thất bại.

TTO - Ngày 13-12, tay vợt số 1 thế giới người Malaysia Lee Chong Wei tuyên bố rút lui khỏi Giải cầu lông World Superseries Finals 2012 đang diễn ra tại TQ vì chấn thương và mệt mỏi sau trận mở màn thất bại.

Giải cầu lông World Superseries Finals 2012 quy tụ 8 tay vợt nam và 8 tay vợt nữ đứng đầu hệ thống giải Superseries với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 500.000 USD. Các tay vợt được chia thành 2 bảng (mỗi bảng 4 người) thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 2 người đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Dù là hạt giống số 1 nhưng ngay trận đầu tiên ở bảng A giải nam, Lee Chong Wei đã thất thủ trước tay vợt chủ nhà hiện đang xếp hạng 9 thế giới Du Pengyu với tỉ số 1-2 (21-12, 16-21, 20-22). Sau thất bại này, Lee Chong Wei tuyên bố rút lui.

Lee Chong Wei phát biểu trên tờ Star (Malaysia): “Phong độ hiện tại của tôi không tốt và tôi bị chấn thương ở chân. Một mùa giải quá dài và tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải thi đấu liên tục kể từ sau Olympic 2012. Nhưng nếu không đến Trung Quốc dự giải, tôi sẽ bị phạt 5.000 USD. Tôi không muốn tự gây áp lực cho bản thân khi biết rằng mình không có được phong độ tốt nhất cả về tâm lý lẫn thể chất. Tôi cũng vừa lập gia đình nên cần thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Bây giờ, tôi sẽ trở về nhà nghỉ dưỡng và hi vọng sẽ có phong độ tốt nhất cho giải Hàn Quốc mở rộng và Malaysia mở rộng vào tháng sau”.

Với sự rút lui của Lee Chong Wei, chất lượng Giải cầu lông World Superseries Finals 2012 sẽ càng giảm sút bởi trước đó tay vợt số 2 thế giới, HCV Olympic 2012 Lin Dan (Trung Quốc) đã không thể tham dự vì không đủ điểm tích lũy trong hệ thống xếp hạng Superseries.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên