05/12/2021 14:36 GMT+7

Tay vợt 17 tuổi Mai Ngọc gây 'sóng thần' ở giải bóng bàn quốc gia

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Làng bóng bàn Việt Nam đang xôn xao khi tay vợt mới 17 tuổi Trần Mai Ngọc xô ngã “tượng đài” Mai Hoàng Mỹ Trang và Phan Hoàng Tường Giang trên hành trình bước lên ngôi vô địch giải quốc gia.

Tay vợt 17 tuổi Mai Ngọc gây sóng thần ở giải bóng bàn quốc gia - Ảnh 1.

Trần Mai Ngọc vô địch quốc gia ở tuổi 17 - Ảnh: Báo Nhân Dân

Giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2021 vừa kết thúc với nhiều kết quả bất ngờ tại Quảng Nam, trong đó ấn tượng nhất là màn đăng quang nội dung đơn nữ của tay vợt 17 tuổi Trần Mai Ngọc.

Ở trận chung kết, Mai Ngọc đã đánh bại Nguyễn Thùy Kiều My với tỉ số 4-0. Nhưng ấn tượng nhất là trên hành trình đến trận chung kết, Mai Ngọc đã gây sốc khi đánh bại đương kim vô địch Mai Hoàng Mỹ Trang ở tứ kết và sau đó loại luôn tay vợt kỳ cựu Phan Hoàng Tường Giang ở bán kết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Anh Tuấn - trưởng bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT - cho biết: "Sau thời gian dài dịch giã, Mai Ngọc đã tiến bộ rất nhiều, cả về thể chất lẫn kỹ chiến thuật. Đặc biệt, Mai Ngọc đã mạnh dạn với lối đánh thiên về tấn công để giành chiến thắng. Ở Việt Nam, nếu rụt rè thì không thể vượt qua những tay vợt kỳ cựu như Tường Giang hay Mỹ Trang".

Nhận xét về chuyên môn, ông Anh Tuấn cho biết Mai Ngọc đánh phải tốt nhưng cú trái cần phải cải thiện thêm. Nhưng ưu điểm lớn nhất của Mai Ngọc chính là "mỏng" người, bộ chân rất thanh thoát giúp em di chuyển nhanh nhẹn như các tay vợt Trung Quốc.

Sau giải đấu này, ông Anh Tuấn cho biết bộ môn sẽ họp với các bên có liên quan để tìm phương án đầu tư cho Mai Ngọc với mục tiêu trước mắt là SEA Games 31. Với phong độ hiện nay, Mai Ngọc chính là một trong những niềm hy vọng huy chương của bóng bàn Việt Nam tại kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà.

Tay vợt 17 tuổi Mai Ngọc gây sóng thần ở giải bóng bàn quốc gia - Ảnh 2.

Trần Mai Ngọc có lối đánh thiên về tấn công - Ảnh: Báo Nhân Dân

Trước đó, Tuổi Trẻ từng có bài giới thiệu về Mai Ngọc. Cô gái sinh ra tại Bình Dương này mất cha khi còn nhỏ. Lên 9 tuổi, hai chị em sinh đôi Mai Ngọc - Ngọc Ngà được mẹ đưa ra Hà Nội tập luyện tại CLB bóng bàn Hà Nội T&T của cựu tay vợt lừng danh Vũ Mạnh Cường để có chỗ ăn học. 

Ít ai ngờ sau 6 năm mồ hôi chan nước mắt, cô bé Mai Ngọc đã tạo nên kỳ tích khi giành 3 HCB tại Giải bóng bàn toàn quốc 2019 lúc chưa đầy 15 tuổi.

Nhà vô địch bóng bàn SEA Games 2019 bị… nợ tiền thưởng đến năm 2021 Nhà vô địch bóng bàn SEA Games 2019 bị… nợ tiền thưởng đến năm 2021

TTO - Ngày 9-6, hai VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú (vô địch đôi nam) môn bóng bàn tại SEA Games 30 năm 2019 diễn ra tại Philippines mới được nhận 30 triệu đồng tiền thưởng của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên