19/03/2011 06:35 GMT+7

Tây Nam bộ bị ảnh hưởng nặng do biến đổi khí hậu

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Ngày 18-3, Bộ Tài nguyên - môi trường đã tổ chức hội thảo tham vấn quốc gia về kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho VN và chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu tại TP.HCM.

Theo báo cáo của Viện Khoa học khí tượng thủy văn môi trường, nhiệt độ trong vòng 50 năm qua tăng 0,5OC, mưa trái mùa và mưa lớn dị thường xảy ra nhiều hơn, xu thế mưa tăng ở phía Bắc, giảm ở phía Nam.

Trong khi đó bão mạnh, diễn biến trái quy luật ngày càng nhiều hơn và khu vực đổ bộ có xu hướng lùi dần về phía Nam. Theo số liệu quan trắc, mực nước trung bình ven biển VN đã tăng 3mm/năm.

“Tình trạng sạt lở đê biển, rừng phòng hộ xảy ra từ năm 2007 đến nay rất khủng khiếp. Có nơi nước tràn vào gây ngập cả trung tâm hành chính huyện. Mùa khô thì có đến 9-10 tháng nắng, mùa mưa ngắn nhưng là mưa lớn kéo dài” - một cán bộ Chi cục Thủy lợi Cà Mau chia sẻ tại hội thảo và cho rằng những diễn biến trên là do biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên - môi trường cũng đã đưa ra các kịch bản mới nhất trong thời gian tới khi biến đổi khí hậu diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Theo đó, lượng mưa tăng 10-20%, đến năm 2100 nước biển dâng trung bình 75cm, đặc biệt tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang tăng thêm đến 82cm.

Trường hợp nước biển dâng thêm 1m sẽ có 1.600km2 tại đồng bằng sông Hồng bị ngập, trong khi đó tại đồng bằng sông Cửu Long có đến 15.000km2 bị ngập (chiếm tới 40% diện tích).

Theo Bộ Tài nguyên - môi trường, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu xác định đến năm 2015 sẽ triển khai ngay các dự án ứng phó cấp bách nhất như: quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long; củng cố hệ thống đê sông, đê biển, các dự án chống ngập ở các thành phố lớn. Đồng thời từng bước hiện đại hóa hệ thống cảnh báo sớm các hiện tượng khí hậu cực đoan.

Giai đoạn tiếp theo, các bộ - ngành, địa phương xây dựng được kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hệ thống, tổng thể, đồng bộ, xác định trọng tâm và phân kỳ thực hiện với bước đi thích hợp...

Theo bà Trần Thị Thanh Phương - chuyên gia môi trường cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại VN, trong giai đoạn 2010-2050 VN phải đầu tư hàng trăm triệu USD mỗi năm để thích ứng với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chống ngập úng, nuôi trồng thủy sản...

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên