13/08/2006 16:30 GMT+7

Tây Ban Nha: cuộc chiến chống lửa vẫn tiếp tục

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, AP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, AP)

TTO - Hơn 15.000 người đã được huy động nhưng hàng trăm đám cháy rừng quanh các thành phố lớn ở khu vực Galicia, Tây bắc Tây Ban Nha, trong hơn một tuần nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Có ít nhất 24 người tình nghi cố ý đốt rừng đã bị bắt.

YlCZPVUT.jpgPhóng to
Lực lượng chữa cháy đang cố gắng khống chế ngọn lửa tại Galicia ngày 12-8
TTO - Hơn 15.000 người đã được huy động nhưng hàng trăm đám cháy rừng quanh các thành phố lớn ở khu vực Galicia, Tây bắc Tây Ban Nha, trong hơn một tuần nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Có ít nhất 24 người tình nghi cố ý đốt rừng đã bị bắt.

Ngày 12-8, một dân làng 70 tuổi đã thiệt mạng trong khi tình nguyện tham gia ngăn chặn ngọn lửa từ các đám cháy rừng đang đe dọa ngôi làng Caniza của ông tại tỉnh Pontevedra, nâng tổng số người chết vì cháy rừng tại Tây Ban Nha lên năm người. Trong khi đó, cháy rừng vẫn hoành hành dữ dội xung quanh thành phố Ourense. Người dân nhiều thành phố trong vùng Galicia vẫn còn nghe thấy mùi khói từ các đám cháy bao trùm thành phố. Tại Bồ Đào Nha, khu vực giáp biên giới với Galicia, cũng xuất hiện nhiều đám cháy.

Trước đó, chính quyền Tây Ban Nha đã huy động quân đội và các thiết bị qui mô chưa từng có để tham gia chữa cháy đồng thời chính thức yêu cầu EU trợ giúp trong việc khống chế cháy rừng. Theo bộ Quốc Phòng, 400 binh sĩ và bốn máy bay lên thẳng được lệnh triển khai nhằm giám sát an toàn cho các sân bay và nhà máy điện cùng nhiều khu vực tập trung đông dân cư.

Tính đến nay, Tây Ban Nha đã tập trung 15.000 người, trong đó có khoảng 7.000 người tình nguyện, 60 máy bay và 700 xe chữa cháy cho việc chiến đấu với thần lửa. Theo các nhân chứng, nhiều du khách có mặt tại hiện trường cũng nỗ lực tham gia chữa cháy.

Theo ước tính của các điền chủ địa phương, 50.000 ha hoa màu, rừng đã bị lửa nuốt chửng kể từ ngày 4-8 đến nay, gấp đôi so với trung bình hàng năm. Trong khi đó, bộ trưởng bộ Nội Vụ Alfredo Perez Rubalcaba nhận định các đám cháy tại Galicia đã được lên kế hoạch từ trước bởi nhiều thiết bị gây cháy đã được tìm thấy tại các đám cháy.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 24 người tình nghi liên quan đến các đám cháy, trong đó có một số người có biểu hiện rối loạn tâm thần, các nông dân không thận trọng trong làm việc. Ngoài ra, một nhân viên chữa cháy và một nhân viên kiểm lâm cũng bị đặt trong vòng nghi vấn. Các đối tượng bị tạm giữ từ 21 - 90 tuổi. Theo nhật báo El Pais, chính quyền cũng đang mở rộng điều tra đến các xí nghiệp tư nhân chuyên phụ trách dập lửa

Đây là năm thứ ba liên tiếp, vùng Galicia của Tây Ban Nha bị làm mồi cho thần lửa.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên