30/06/2012 06:53 GMT+7

Tây Ban Nha - Ý: trận chung kết kinh điển?

PHẠM QUỲNH lược dịch
PHẠM QUỲNH lược dịch

TT - Nhiều người lo rằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Ý vào rạng sáng 2-7 tới sẽ hòa tẻ nhạt trong 120 phút. Tiếp đó Tây Ban Nha sẽ đăng quang sau khi thắng Ý 4-2 trong loạt đá 11m.

TT - Nhiều người lo rằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Ý vào rạng sáng 2-7 tới sẽ hòa tẻ nhạt trong 120 phút. Tiếp đó Tây Ban Nha sẽ đăng quang sau khi thắng Ý 4-2 trong loạt đá 11m.

Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ ngược lại?

Tờ Bleacher Report (Anh) cho rằng: “Tây Ban Nha chắc chắn không thể tái lập một trận đấu nhàm chán như trận thắng Pháp 2-0 ở tứ kết bởi họ đã nhận những lời chỉ trích ngày càng tăng từ những người hâm mộ khi chơi với 6 tiền vệ và thích kiểm soát bóng nhiều hơn là tấn công dứt điểm. Họ cần cho thấy trận đấu cuối cùng của Euro 2012 hấp dẫn như thế nào”.

Dưới đây là những lý do tờ Bleacher Report cho rằng Tây Ban Nha - Ý có thể là trận chung kết kinh điển.

Cuộc đấu giữa hai đội có tuyến giữa tốt nhất

Ở trận thắng Đức tại bán kết, Ý cho thấy có thể hạ bất kỳ đối thủ nào bằng tuyến giữa của mình. Vì thế, Ý có thể chống đỡ dễ dàng với tuyến giữa rất mạnh của Tây Ban Nha. Nếu Ý ghi bàn trước, chúng ta sẽ có một bữa tiệc bóng đá. Tuyến giữa Tây Ban Nha có Iniesta, Xavi chơi rất hiểu nhau. Còn Ý được dẫn dắt bởi tiền vệ xuất sắc Pirlo. Với sự tự tin ngày một lớn, người Ý cho thấy mình có thể vượt qua Tây Ban Nha.

Hàng thủ tốt nhất đối đầu với hàng công tốt nhất

Nếu hàng thủ Ý có thể ngăn được các chân sút của Tây Ban Nha, họ sẽ chiến thắng. Trận thắng Đức 2-1 ở bán kết cho thấy Ý không chỉ phòng ngự hiệu quả mà còn có hàng công rất nguy hiểm với Balotelli.

Cuộc đối đầu giữa hai HLV hàng đầu

Del Bosque là HLV lão làng và từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu thành công trước đây. Trong khi đó, dù chỉ mới dẫn dắt tuyển Ý không lâu nhưng Prandelli đã chứng tỏ mình là một trong những HLV giỏi nhất tại Euro 2012. Tính linh hoạt và sự thực dụng của ông đã được thể hiện trong trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha ở vòng bảng và trong trận thắng tuyển Anh ở tứ kết.

Đây sẽ là một yếu tố hấp dẫn của trận chung kết với những câu hỏi: HLV Prandelli sẽ một lần nữa đưa đội nhà chơi hiệu quả trước Tây Ban Nha? Hay Del Bosque sẽ tiếp tục chơi với lối chơi 6 tiền vệ hoặc chọn Torres hay Llorente để ghi bàn trong trận chung kết?

Hai thủ môn hàng đầu thế giới

Casillas có thể là thủ môn giỏi nhất thế giới nhưng anh phải nói điều đó với thủ môn Gianluigi Buffon. Cả hai đều là đội trưởng của đội tuyển nước mình. Trong trận chung kết, họ phải thể hiện phong độ tốt nhất để giúp đội nhà bảo vệ mành lưới và giành chiến thắng.

Chân sút lợi hại Balotelli

Balotelli là một khám phá của Euro 2012. Nếu anh đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”, Ý sẽ giành cúp vô địch. Cầu thủ trẻ Ý nổi tiếng là hoang dã này đang thể hiện phong độ rất tốt cùng những kỹ năng nguy hiểm của mình để ghi được ba bàn thắng. Mọi người thường nghĩ hàng thủ Tây Ban Nha có thể bị tổn thương và bây giờ là lúc họ phải lo sợ về điều đó.

Ai ghi bàn trước?

Lý tưởng nhất là Ý ghi bàn thắng trước. Khi ấy, chắc chắn trận chung kết sẽ là kinh điển bởi vì Tây Ban Nha buộc phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Còn nếu Tây Ban Nha ghi bàn thắng trước, Ý cũng phải dồn lên tấn công.

Ý cần chức vô địch Euro sau 44 năm

Lần cuối cùng Ý vô địch Euro là năm 1968. Một thời gian quá dài để chờ đợi dù họ đã vô địch World Cup 2006. Vì thế, họ rất khao khát chức vô địch hơn bao giờ hết. Và giờ đây chính là thời điểm để họ thực hiện giấc mơ đó.

PHẠM QUỲNH lược dịch

PHẠM QUỲNH lược dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro 2012 tuyển