29/10/2020 13:49 GMT+7

Tàu kiểm ngư 467 lai dắt 1 tàu cá Bình Định về bờ

MINH CHIẾN - DUY THANH - LÂM THIÊN
MINH CHIẾN - DUY THANH - LÂM THIÊN

TTO - Trưa 29-10, cơ quan chức năng cho biết tàu kiểm ngư đã tiếp cận và lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS về bờ. Lực lượng kiểm ngư tiếp tục điều thêm 2 tàu để tìm kiếm 2 tàu bị chìm cùng 26 ngư dân đang mất tích.

Tàu kiểm ngư 467 lai dắt 1 tàu cá Bình Định về bờ - Ảnh 1.

Tàu kiểm ngư 467 đang lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS về bờ. Hiện có gió và sóng khá lớn nên việc lai dắt khó khăn - Ảnh:VŨ BẰNG

Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm, cứu nạn đặt tại Vùng 4 hải quân, ở căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa do chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, tư lệnh Quân chủng Hải quân, chỉ huy điều động các phương tiện tìm kiếm. Trước tình trạng tàu cá BĐ 98658 TS trôi dạt rất nhanh nhưng còn liên lạc được, các tàu của hải quân và kiểm ngư đã cắt góc, đón đường.

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm cho biết để thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã khoanh vùng các vị trí, các khu vực ngư dân có thể trôi dạt để đón lõng và tiếp cận. Máy bay DHC-6, K28 và K32 sẵn sàng xuất phát ngay sau khi khả năng quan sát tốt nhất, tiếp cận nhanh ra thực địa, phối hợp với các lực lượng tàu tìm kiếm, phát hiện và cứu vớt ngư dân.

Tàu kiểm ngư 467 lai dắt 1 tàu cá Bình Định về bờ - Ảnh 2.

12 thuyền viên trên tàu BĐ 98658 TS đang được đưa vào bờ - Ảnh: VŨ BẰNG

Lúc 0h ngày 29-10, biên đội 2 tàu kiểm ngư KN 473 và 467 đã tiếp cận được với tàu cá BĐ 98658 TS, nắm thông tin tình hình cho thấy 12 lao động trên tàu vẫn an toàn. Đến sáng nay, tàu kiểm ngư KN 467 đang thực hiện phương án cứu kéo đưa tàu cá cùng các thuyền viên về bờ. Do sóng rất lớn nên việc cứu kéo rất khó khăn.

Ba ngư dân còn lại tiếp tục theo tàu KN 473 tìm kiếm 2 tàu Bình Định bị chìm là BĐ 96388 TS (12 ngư dân) và BĐ 97469 TS (14 ngư dân). Trên 2 tàu này, 26 ngư dân hiện đã mất liên lạc, vị trí tàu trôi dạt khá xa so với vị trí ban đầu.

"Sáng nay, lực lượng kiểm ngư tiếp tục điều thêm 2 tàu nữa để đi cứu nạn. Tàu KN 461 xuất cảng lúc 7h, và tàu kiểm ngư KN 463 xuất cảng lúc 9h. Như vậy, có 4 tàu kiểm ngư tham gia cứu nạn, tìm kiếm ngư dân, 1 tàu đang lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS về bờ. Bên cạnh đó, máy bay DHC-6 của lực lượng hải quân đã cất cánh tìm kiếm từ ngày 28-10. 

Sáng nay DHC-6 đã bay đi tìm kiếm 2 đợt, chiều nay tiếp tục bay tìm kiếm", vị đại diện cơ quan chức năng cho hay.

Hải quân huy động tổng lực, cứu ngư dân như cứu người thân

Quân chủng Hải quân quyết tâm sử dụng tất cả lực lượng, trang bị hiện đại nhất có trong biên chế, sẵn sàng huy động thêm tàu thuyền, máy bay để cứu bằng được ngư dân gặp nạn trong bão số 9.

7h sáng 29-10, tàu KN 467 đã đưa toàn bộ ngư dân tàu BĐ 98658TS lên tàu an toàn, hỗ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo ăn uống cho các thuyền viên.

Hiện tại tàu và 14 thuyền viên đều đảm bảo an toàn, tình trạng sức khỏe tốt. Tàu KN 467 đã bắt đầu lai dắt BĐ 98658 TS trở về đất liền.

Hai tàu cá của Bình Định mang số hiệu BĐ 96388 TS với 12 lao động, và BĐ 97469 TS với 14 lao động đang trên đường tránh trú bão số 9, bị chìm trên vùng biển cách phía Đông Bắc thành phố Nha Trang từ 135 - 170 hải lý. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với các ngư dân trên hai tàu này.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường động viên các gia đình có tàu mất tích 

Ngày 29-10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình tại thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) có tàu bị mất tích trong cơn bão số 9. 

Tàu kiểm ngư 467 lai dắt 1 tàu cá Bình Định về bờ - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (áo xanh) động viên chị Huỳnh Thị Phượng - vợ của chủ tàu, thuyền trưởng Võ Ngọc Đô bị mất tích trên biển trong cơn bão số 9 - Ảnh: LÂM THIÊN

Bộ trưởng đã gửi lời động viên đến người thân của những thuyền viên trên 2 tàu đánh bắt cá bị mất tích. "Tôi rất mong mọi người giữ gìn sức khỏe và hãy thật bình tĩnh. Lực lượng chức năng đang cố gắng điều động các phương tiện hiện đại tích cực tìm kiếm người mất tích", bộ trưởng nói. 

Chị Huỳnh Thị Phượng (vợ của chủ tàu, thuyền trưởng Võ Ngọc Đô bị mất tích) nghẹn ngào nói: "Gia đình chúng tôi rất mong lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm và giúp đỡ gia đình chúng tôi sớm tìm được người thân của mình. Dù chỉ còn một chút hi vọng, chúng tôi cũng xin mọi người đừng bỏ cuộc".

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định, sau khi nghe báo cáo thiệt hại của tỉnh này sau cơn bão số 9, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết sẽ xem xét ưu tiên nâng cấp 3 cảng cá, nơi trú bão Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, giúp tàu thuyền có chỗ neo đậu an toàn tránh bão. 

Tàu kiểm ngư đã đến vị trí 2 tàu cá Bình Định bị nạn trên biển Tàu kiểm ngư đã đến vị trí 2 tàu cá Bình Định bị nạn trên biển

TTO - 0h40 sáng nay 29-10, tàu kiểm ngư đã đến vị trí 2 tàu cá Bình Định BĐ 96388-TS và BĐ 97469-TS bị nạn trên biển và tiếp tục tìm kiếm 26 thuyền viên.

MINH CHIẾN - DUY THANH - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên