06/04/2012 14:42 GMT+7

Tàu hải quân Nga thăm TP.HCM

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trưa 6-4, tàu quân sự Nga Đô đốc Tributs đã cập cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị sáu ngày TP.HCM. Tiếp đoàn có đại diện Bộ Tư lệnh hải quân VN và lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố.

tZccn3S9.jpgPhóng to
Các thủy thủ trên tàu chiến Admiral Tributs của Nga - Ảnh: Minh Đức
vMqe4Mbk.jpgPhóng to
Tàu chiến Admiral Tributs của Nga di chuyển trên sông Sài Gòn sáng 6-4 - Ảnh: Minh Đức
aibZED10.jpgPhóng to
Đại diện Bộ Tư lệnh hải quân chào đón lãnh đạo tàu chiến Admiral Tributs tại cảng Nhà Rồng sáng 6-4 - Ảnh: Minh Đức

Chỉ huy tàu, đại tá hải quân Akhmerov Ildar Ferdinandovic cho biết tàu cập cảng TP.HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống các tàu vận tải ở vùng biển Azov, phía bắc Biển Đen, và đang trên đường trở về Nga.

Tàu sẽ lưu lại thành phố đến ngày 11-4. Trong thời gian đó, các chỉ huy và thủy thủ tàu sẽ tham gia một số hoạt động gặp gỡ ban lãnh đạo TP, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và một số hoạt động thể thao giao hữu.

Chuyến thăm lần này là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam, cũng như củng cố quan hệ giữa các lực lượng vũ trang song phương. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã từng ghé vịnh Cam Ranh của Việt Nam năm 2011.

Tàu Đô đốc Tributs thuộc hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga, là lớp tàu chống tàu ngầm. Tàu được đặt tên theo Đô đốc Liên Xô Vladimir Filipovich. Từ khi được hạ thủy năm 1983, tàu đã tham gia nhiều sứ mệnh quân sự, văn hóa và nhân đạo.

Tàu 6.840 tấn, có chiều dài 163m, rộng 19m và được trang bị nhiều vũ khí hiện đại như pháo, thủy lôi. Đội tàu còn có một chiếc tàu chở dầu hạng trung Pechenga và một chiếc tàu kéo.

Đô đốc Tributs đã tham gia nhiều sứ mệnh tại khu vực trên thế giới. Gần đây vào năm 2010, tàu đã tham gia phối hợp huấn luyện tìm kiếm và cứu hộ với lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên