08/10/2013 08:18 GMT+7

Tàu chở dầu trôi tự do ngoài vùng biển Quy Nhơn

ĐÔNG HÀ - XUÂN NGUYÊN
ĐÔNG HÀ - XUÂN NGUYÊN

TT - Chiều 7-10, ông Huỳnh Hữu Toàn - phó giám đốc Cảng vụ Quy Nhơn - cho biết lúc 16g15 ngày 7-10, tàu Bright Royal (quốc tịch Panama) đang trôi tự do bên ngoài vùng biển TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cách cảng Quy Nhơn khoảng 26 hải lý về phía đông. Tốc độ trôi tự do khoảng 3 hải lý/giờ theo hướng từ Bắc vào Nam.

* Tìm thấy thêm 2 thi thể thuyền viên trên tàu cá Tiền Giang

Hết mắc cạn, tàu Bright Royal trôi tự do trên biển

Trước đó ngày 4-10, tàu Bright Royal bị mắc cạn tại vùng biển ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và gây ra sự cố tràn khoảng 2 tấn dầu FO ra biển. Đến chiều 6-10, tàu này bị sóng đánh bật khỏi khu vực mắc cạn và trôi tự do mất kiểm soát trên biển. Hiện có tàu của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng tàu lai dắt An Hải 27 của tỉnh Quảng Ngãi bám theo tàu gặp nạn bị trôi để giúp ứng phó khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, do trên tàu Bright Royal vẫn còn 27.250 tấn clinker và khoảng 400 tấn dầu nên không thể lai dắt tàu có trọng tải lớn như vậy được.

* Ngày 7-10, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết một tàu cá của ngư dân đã phát hiện thêm hai thi thể thuyền viên trên tàu TG 92819 TS mất tích. Thi thể hai thuyền viên này bị mắc kẹt trong những tấm lưới dưới đáy biển. Vị trí hai thi thể được phát hiện nằm cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2 hải lý.

Trước đó, rạng sáng 16-9, tàu Sima Sapphire (quốc tịch Singapore) trên hành trình từ TP.HCM đi Malaysia, khi cách mũi Vũng Tàu khoảng 54 hải lý đã đâm vào tàu cá TG 92819 TS (do ông Nguyễn Văn Hơn, ngụ Tiền Giang, làm chủ) khiến tàu cá bị chìm làm tám người chết, mất tích. Hiện vẫn còn ba người đang mất tích.

ĐÔNG HÀ - XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên