21/07/2017 15:29 GMT+7

Tàu chở cát chìm sau khi tông sập cầu Sông Hoàng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Tàu chở cát đâm sập hai nhịp cầu Sông Hoàng sáng 21-7 được xác định không có số hiệu, đang vận chuyển khoảng 70m3 thì bị đứt dây neo, tàu trôi tự do theo dòng nước rồi đâm vào chân cầu.

Cầu Sông Hoàng ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bị sập sáng 21-7, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân - Ảnh: Hà Đồng
Cầu Sông Hoàng ở xã Quảng Trung bị sập sáng 21-7, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chiều 21-7, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết tàu chở cát nghi đâm sập hai nhịp cầu Sông Hoàng sáng cùng ngày không có số hiệu, do ông Dương Đình Hùng (39 tuổi, trú tại xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) điều khiển, vận chuyển khoảng 70m3 cát cho ông Phạm Tiến Hưng (41 tuổi, trú xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hùng cho biết rạng sáng 21-7, tàu bị đứt dây neo nên trôi tự do theo dòng nước đang lên, rồi đâm vào chân cầu Sông Hoàng làm cầu sập.

Ghi nhận của cơ quan chức năng tại hiện trường, hai nhịp cầu Sông Hoàng bị sập hoàn toàn, cầu hư hỏng nặng. Tàu chở cát đang chìm sâu dưới sông.    

Chiếc cầu tạm để người dân thôn Dũng, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đi lại, sau khi cầu Sông Hoàng bị sập - Ảnh: Hà Đồng
Chiếc cầu tạm để người dân thôn Dũng đi lại sau khi cầu Sông Hoàng bị sập - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Cầu Sông Hoàng ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bị sập sáng 21-7, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân - Ảnh: Hà Đồng
Cầu Sông Hoàng bị sập sáng 21-7 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương, nhà thầu xây dựng cầu Sông Hoàng mới (cách cầu cũ vừa bị sập khoảng 300m về phía thượng lưu) đã cho phép người dân được đi lại qua chiếc cầu tạm - cầu được bắc qua sông Hoàng để làm đường công vụ, vận chuyển vật liệu xây dựng cầu Sông Hoàng mới.

Tuy nhiên, người dân địa phương đang lo lắng do đi lại qua cầu tạm nhỏ rất khó khăn, nguy hiểm, nhất là đang mùa mưa lũ. Trong khi đó, chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu ngày tựu trường. 

Được biết, cầu Sông Hoàng được xây dựng năm 1988, bằng bê tông cốt thép, dài gần 100m, rộng 3m, nối thôn Ngọc Trà và đường đến trung tâm xã Quảng Trung với thôn Dũng. 

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên