23/07/2009 13:45 GMT+7

Tàu chở 500 tấn xi măng lại chìm giữa sông Hậu!

TTXVN
TTXVN

Chiều 22-7, ông Nguyễn Chiến Thắng, chủ Doanh nghiệp Đại Toàn Thắng, cho biết khi mọi công đoạn chuẩn bị lật ngửa lại tàu SG 1234 đã hoàn thành, tàu bất ngờ bị các đối tượng trộm cắp cắt đứt dây neo và lại chìm xuống lòng sông Hậu lần thứ hai.

Tàu chở 500 tấn ximăng bị chìm trên sông HậuTàu chở 500 tấn ximăng chìm trên sông Hậu gây ách tắc giao thông

Sự việc xảy ra vào khoảng 2g sáng 22-7, một số công nhân canh giữ tàu SG 1234 phát hiện một chiếc tàu lạ chở 2 đối tượng đang cắt dây neo tàu để trộm tài sản. Bị truy đuổi, 2 đối tượng lên ghe nổ máy và chạy ra giữa dòng sông Hậu bỏ trốn.

Sau khi bị trộm cắt đứt dây neo, chiếc tàu SG 1234 bị trôi dạt ra giữa dòng sông Hậu khoảng hơn 200 m và chìm xuống đáy sông. Tại vị trí tàu chìm có nhiều phương tiện lưu thông qua lại, rất may không có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Sau gần 9 giờ khảo sát hiện trường, chuẩn bị phương tiện, đến 12g ngày 22-7, tàu SG 1234 đã được trục vớt thành công và được kéo vào phía bờ Cần Thơ an toàn.

Để chuẩn bị cho công việc trục vớt lần 2, phía doanh nghiệp Đại Toàn Thắng đã huy động hơn 30 thợ lặn và công nhân, nhiều trang thiết bị hiện đại như: máy bơm hút toàn bộ nước trong khoang tàu, cẩu chữ A và nhiều trang thiết bị hiện đại cùng một tàu kéo và xà lan đẩy. Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, ước tính chi phí phát sinh cho việc trục vớt tàu lần 2 mà doanh nghiệp phải bỏ ra là hơn 20 triệu đồng.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên