02/05/2017 10:31 GMT+7

Tàu cá Bình Định bị một tàu nước ngoài tông chìm

TUẤN PHÙNG - DUY CÔNG
TUẤN PHÙNG - DUY CÔNG

TTO - Tàu cá BĐ 93241 TS với 15 thuyền viên bị tàu hàng nước ngoài mang tên Mariana đâm chìm lúc 10h ngày 1-5 tại vị trí cách Quy Nhơn 50 hải lý về phía Tây Nam.

Lúc 15h50 ngày 1-5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận tin tàu cá BĐ 93241 TS có 15 thuyền viên trên tàu bị tàu hàng nước ngoài mang tên Mariana đâm chìm lúc 10h ngày 1-5 tại vị trí cách Quy Nhơn 50 hải lý về phía Tây Nam.

Tàu Mariana đã cứu được 14 thuyền viên, trong đó có 1 người bị thương và vớt được 1 thi thể thuyền viên tàu BĐ 93241 TS.

Nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thông qua đại lý tàu Mariana đề nghị tàu chạy vào cảng Quy Nhơn, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Lúc 16h35 ngày 1-5, thuyền viên của tàu 93241 TS bị thương đã được tàu BĐ 93029 TS đưa về bờ. 13 người và 1 thi thể thuyền viên tàu BĐ 93241 TS được tàu  Mariana đưa vào bờ.

Cứu ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Lúc 4h45 ngày 2-5, tàu SAR 412 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng, đưa ngư dân Đinh Văn Đán vào viện điều trị.

Trước đó, lúc 17h45 ngày 30-4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin thuyền viên trên tàu QNa 91991 TS là Đinh Văn Đán (50 tuổi) bị ho, ói ra máu, bệnh nhân lúc tỉnh, lúc mê.

Thời điểm đó, tàu đang ở khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 320 hải lý. Thuyền trưởng kiêm chủ tàu là ông Bùi Xuân Thành (thường trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam  phối hợp Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn thuyền trưởng tàu QNa 91991 TS  tăng tốc chạy về bờ để kịp thời cứu chữa.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng điều tàu cứu nạn SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Cùng đi theo tàu có 1 bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng.

Đến 20h ngày 30-4, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNa 91991 TS,  nhân viên cứu nạn và bác sĩ cấp cứu cho thuyền viên Đán qua cơn nguy kịch rồi đưa về đất liền chữa trị.

TUẤN PHÙNG - DUY CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên