06/07/2018 11:44 GMT+7

Tàu biển tông sà lan trên sông Sài Gòn, 2 người chết

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Ngày 6-7, các đơn vị chức năng tại TP.HCM đã trục vớt sà lan chở 600 tấn cát bị chìm do tàu biển va vào rạng sáng 4-7 trên sông Sài Gòn.

Tàu biển tông sà lan trên sông Sài Gòn, 2 người chết - Ảnh 1.

Chiếc tàu biển đã va vào sà lan chở 600 tấn cát - Ảnh: CTV

Ông Ngô Quang Hưng - phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, cho biết đến 13h25 ngày 5-7 đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân. 

Hai người bị nạn gồm ông Trần Văn Tắc, sinh năm 1962, ngụ tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và ông Phạm Văn Nghĩa, sinh năm 1986, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 

Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo qui định. Dự kiến trong ngày  hôm nay 6-7 sẽ hoàn thành trực vớt sà lan.

Trong thời gian xảy ra vụ tai nạn, Cảng vụ Hàng hải đã phối hợp lực lượng cảnh sát đường thủy, công an TP và công ty bảo đảm hàng hải Đông Nam tổ chức cảnh giới, điều tiết lưu thông, bảo đảm hoạt động hàng hải tại khu vực tàu chìm. 

Đồng thời,  huy động 9 phương tiện cứu hộ và bảo đảm giao thông trên tuyến đường thủy.

Trước đó, lúc 4h30 ngày 4-7, tàu Prosper (quốc tịch Mongolia) chở container có trọng tải khoảng 8.500 tấn rời bến cảng VICT (quận 7) đi Hải Phòng. 

Khi đến hạ lưu cảng Elf Gas (quận 2), tàu đã đâm va với sà lan dài 51m, rộng 9,8m đang chở khoảng 600 tấn cát do ông Trần Văn Tắc làm chủ đang, từ Trà Vinh về Bình Dương.

Vụ tai nạn làm chìm sà lan. Thuyền trưởng Trần Văn Tắc và thuyền viên phạm Văn Nghĩa mất tích. Thuyền viên Dương Văn Hùng (sinh năm 1990) bị thương nhẹ đã được cứu và đưa đi bệnh viện.

Chìm sà lan trong đêm, 2 người chết Chìm sà lan trong đêm, 2 người chết

TTO - Vụ tai nạn xảy ra sáng sớm 8-3, tại khu vực gần cảng km 6 thuộc địa phận phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh khiến 2 người chết.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên