24/04/2026 12:00 GMT+7

Tất cả nam thanh niên Campuchia phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Campuchia vừa xây dựng dự luật nghĩa vụ quân sự mới theo thủ tục khẩn cấp, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh hiện đại hóa và tăng cường năng lực quốc phòng.

Campuchia - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Manet công bố chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Trung tâm Huấn luyện Hiến binh Hoàng gia - Ảnh: AP

Theo báo Khmer Times, Campuchia vừa xây dựng dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự mới gồm 8 chương và 20 điều, nhằm triển khai Điều 49 (sửa đổi) của Hiến pháp Vương quốc Campuchia.

Dự thảo luật đã được thông qua tại cuộc họp nội các diễn ra tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh ngày 23-4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Manet.

Theo thông cáo báo chí công bố tối cùng ngày, dự thảo luật quy định các biện pháp thực thi nghĩa vụ quân sự, được xem là một trách nhiệm thiết yếu và niềm vinh dự lớn của công dân Campuchia trong việc đóng góp vào phát triển và bảo vệ đất nước.

Luật cũng hướng tới việc tăng cường năng lực quốc phòng, thúc đẩy phát triển thể chất, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, kỷ luật và ý thức trách nhiệm công dân.

Theo dự thảo, tất cả nam công dân Campuchia trong độ tuổi từ 18 - 25 sẽ thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật. Đối với phụ nữ, việc tham gia nghĩa vụ quân sự mang tính tự nguyện.

Dự luật này được đưa vào xem xét theo thủ tục khẩn cấp.

Theo báo Kiri Post, ông Manet trước đó tuyên bố rằng mặc dù Campuchia có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng cần phải nhanh chóng nâng cao năng lực quân sự của đất nước.

"Chúng ta cần hiện đại hóa trang thiết bị, củng cố và đánh giá lực lượng cũng như năng lực quân sự, đồng thời giám sát và tăng ngân sách cho các hoạt động và phát triển quốc phòng", Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh.

Ông Manet cho rằng Campuchia cần xem xét và rà soát cách phân bổ ngân sách cho lĩnh vực quân sự, với mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng, không phải để xâm phạm các quốc gia khác mà để bảo vệ an ninh đất nước.

Campuchia từng ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự vào năm 2006 cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo đó, tất cả công dân Campuchia từ 18 - 30 tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 18 tháng.

Tuy nhiên luật này được nhận định là không còn đáp ứng toàn diện các yêu cầu trước mắt lẫn dài hạn, dẫn đến nhu cầu cấp thiết phải sửa đổi khung pháp lý.

Campuchia soạn luật nghĩa vụ quân sự mới cho công dân từ 18 đến 25 tuổi - Ảnh 3.Campuchia - Trung Quốc lần đầu đối thoại '2+2', siết chặt hợp tác chiến lược

Ngày 22-4, Trung Quốc và Campuchia tổ chức đối thoại chiến lược “2+2” tại Phnom Penh, quy tụ lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất