15/09/2008 23:28 GMT+7

Tạt axít người yêu: lãnh 7 năm tù

 V.C.M
 V.C.M

TTO - Bản án trên do TAND TP.HCM tuyên ngày 15-9 đối với Ninh Đặng Huyền Linh (28 tuổi, nguyên dược sĩ, trình dược viên một công ty dược phẩm tại quận 1, TP.HCM) về tội giết người.

Bị cáo Linh và nạn nhân (anh Nguyễn Văn Khương, 26 tuổi) đã từng có thời gian dài yêu đương và thuê nhà tại đường Phạm Sỹ Sách, quận Tân Bình để chung sống như vợ chồng. Giữa năm 2007, Linh có thai nhưng Khương yêu cầu bỏ thai rồi sau đó lại đi yêu người con gái khác nên giữa hai người nhiều lần cãi vã. Tức giận vì bị người yêu phản bội, Linh đã mua sẵn nửa lít axit với ý định làm Khương bị thương.

Sáng 17-11-2007, Khương đưa người yêu mới đến phòng trọ của Linh để dọn đồ đi, bị cáo Linh không cho vào. Buổi trưa, anh Khương quay lại một mình thì Linh cho vào dọn đồ và hai người cãi nhau. Linh đã dùng chai axit mua sẵn tạt vào đầu anh Khương khiến anh bị thương nặng, vài ngày sau thì tử vong.

 V.C.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên