
Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - dẫn đầu đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm việc tại TP Cần Thơ - Ảnh: QĐND
Đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Trong hai ngày 8 và 9-9, đoàn công tác do Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - dẫn đầu và đại diện lãnh đạo các cục, tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng đã đến làm việc với Ban Chỉ đạo 515 các địa phương thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp. Đoàn kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Tại thành phố Cần Thơ, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, đã thành lập 2 đội tìm kiếm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với 94 người. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện chặt chẽ quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Đến nay đã tổ chức khảo sát thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Phong Điền, xã Trường Long Tây, xã Thới Lai, xã Trường Thành, xã Lâm Tân, xã Mỹ Tú, xã Châu Thành, xã Gia Hòa.
Hiện đã quy tập được 48 hài cốt liệt sĩ (tại xã Trường Long Tây, xã Phong Điền, xã Trường Thành, xã Thới Lai, xã Vĩnh Viễn, xã Nhu Gia), trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ biết được thông tin. Đã lấy 46 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ báo cáo với đoàn công tác về thực hiện tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" - Ảnh: T. LŨY
Đối với công tác khảo sát thực trạng nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ lấy mẫu giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng đang được triển khai.
Trên địa bàn thành phố có 21 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số mộ liệt sĩ là 25.678 mộ, trong đó có 8.190 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong số này có 3.098 mộ đã được lấy mẫu trước đây do Viện Công nghệ sinh học lấy năm 2019 tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Hậu Giang (cũ).
Còn lại số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch 500 ngày đêm của thành phố Cần Thơ là 5.092 mộ, đến nay đã khai quật 3.049 mộ (đạt 59,8%), lấy 2.333 mẫu, đạt tỉ lệ 76,52% và đã bàn giao 1.689 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định.
Hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 10-2026
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi - Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 - nêu rõ thành phố quyết tâm sẽ hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chậm nhất là trong tháng 10-2026.
Riêng đối với các mộ liệt sĩ còn bên ngoài các nghĩa trang tạm trước đây, theo số liệu Cần Thơ có khoảng 80 mộ, hiện đã khai quật được 48 mộ. Còn lại do hiện các nghĩa trang tạm đang là cánh đồng lúa, nên chờ bà con gặt xong vụ lúa, các đội sẽ gấp rút triển khai tìm kiếm.
Chỉ đạo công tác đẩy mạnh tìm kiếm, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh thành phố Cần Thơ và cả các đơn vị thuộc Quân khu 9 công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn chậm, chưa theo kịp các đơn vị quân khu khác.
"Vì vậy trong đợt này Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu tập trung toàn lực, tháo gỡ khó khăn, năng động sáng tạo với tinh thần "đâu khó có bộ đội". Tôi mong Ban Chỉ đạo 515 Cần Thơ, Quân khu 9 quyết liệt hơn nữa bám sát địa bàn, động viên trực tiếp tại các địa điểm tìm kiếm, lấy mẫu và kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu đề ra", Thượng tướng Lê Quang Minh nói.
Chiều 8-9, đoàn công tác đã trực tiếp đến hiện trường tại nghĩa trang tạm ấp Trường Hòa (xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ) để động viên đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây. Địa điểm này đội quy tập đã làm từ ngày 20-8 đến nay, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ.
Theo kế hoạch ngày 9-9, đoàn công tác quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo 515 Vĩnh Long và Đồng Tháp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận