17/05/2014 07:48 GMT+7

Tập trung nâng cao chất lượng đời sống người dân

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Ngày 16-5, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần 10 nhiệm kỳ 2014-2019 đã bế mạc. Đến dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Một giá trị, một niềm tin vì chất lượng cuộc sốngTP.HCM di dời gần 1.300 hộ dân sống trong khu vực nguy hiểmQuan tâm thành tựu đổi mới của Việt Nam

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Hải cho rằng phải thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng nông thôn mới; chung sức, chung lòng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Hải lưu ý mỗi cán bộ, đảng viên phải thật tâm gắn mình vào nhân dân, thấu hiểu suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân, luôn suy nghĩ, trăn trở trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, để tham gia đóng góp những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đồng thời kiên trì thực hiện những chủ trương, chính sách ấy để không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, nhất là những người có công với nước, người nghèo; góp phần giảm khoảng cách giàu - nghèo trong các tầng lớp nhân dân.

Đại hội đã ra mắt ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ mới gồm 13 người do bà Võ Thị Dung làm chủ tịch. Diễn văn đọc tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Võ Thị Dung nhấn mạnh: “Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân TP cùng nhân dân cả nước phát huy cao hơn nữa lòng yêu nước, biến lòng yêu nước thành sức mạnh thông qua lao động, công tác, học tập, sản xuất kinh doanh, góp phần đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn, phát triển bền vững và giàu mạnh”.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên