29/01/2019 10:21 GMT+7

Tập trung công tác đào tạo trẻ

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Ông Trần Anh Tú, chủ tịch HĐQT Công ty VPF, đã chia sẻ như thế trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ về những khát vọng và thay đổi trong mùa bóng mới 2019 sẽ khởi tranh vào ngày 23-2.

Tập trung công tác đào tạo trẻ - Ảnh 1.

Hình ảnh khán đài trống vắng sẽ được cải thiện ở V-League 2019? - Ảnh: ANH HOÀNG

Hi vọng của ông TRẦN ANH TÚ được khởi nguồn từ những giải đấu thành công của thầy trò HLV Park Hang Seo, bắt đầu từ vòng chung kết U-23 châu Á 2018, Asiad, rồi vô địch AFF Cup 2018 và mới nhất là lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019.

* Sau những tiếng vang của đội tuyển VN trong năm 2018, mới nhất là lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2019, ông có nghĩ rằng "hiệu ứng đội tuyển" sẽ kéo khán giả đến sân đông hơn ở V-League 2019?

- Tôi vẫn hi vọng khán giả sẽ đông hơn ở V-League 2019 sau những thành tích tuyệt vời của đội tuyển VN. Tuy nhiên, việc khán giả đến sân đông còn đòi hỏi nhiều vấn đề khác, chứ không chỉ đơn thuần là hiệu ứng từ thành công của đội tuyển quốc gia.

* Rất nhiều người hâm mộ cho rằng việc họ quay lưng với sân cỏ là do phải chứng kiến quá nhiều hành vi phi thể thao, phản cảm đến từ sân cỏ. Cũng chính vì hành vi phi thể thao mà trung vệ Duy Mạnh bị LĐBĐ châu Á phạt 5.000 USD ở Asian Cup 2019. Phải chăng vì mức phạt cho các hành vi ấy ở V-League quá nhẹ nên khiến cầu thủ "lờn" thuốc?

- Mọi hành vi phi thể thao ở V-League 2018 chúng tôi đều tập hợp đầy đủ thông tin, rồi chuyển sang ban kỷ luật thuộc VFF (LĐBĐ VN) kèm theo đề nghị phạt để răn đe. Mức phạt không thể nói là nhẹ hay nặng, vì tất cả đều dựa vào quy chế kỷ luật do VFF ban hành.

* Ông nói gì về công nghệ VAR sẽ được áp dụng ở V-League 2019 nhằm mang lại sự công bằng cho CLB lẫn trọng tài?

- Muốn áp dụng công nghệ VAR đòi hỏi chúng ta phải mua sắm trang thiết bị, tổ chức tập huấn cho đội ngũ trọng tài sử dụng công nghệ này, lắp đặt đường truyền tín hiệu... 

Quan trọng nhất là nếu chúng ta muốn đưa công nghệ VAR vào áp dụng cho V-League thì phải được FIFA đến kiểm tra mọi mặt, và chỉ khi nào đại diện FIFA đồng ý mới được sử dụng.

* Như vậy, liệu công nghệ VAR có kịp xuất hiện ở mùa bóng này không, thưa ông?

- Rất khó xác định mốc thời gian khi nào thì VAR sẽ được ứng dụng ở V-League 2019, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức mình để sớm ứng dụng công nghệ này. 

Vừa rồi, chúng tôi đã được chuyên gia Thái Lan sang Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn việc sử dụng công nghệ VAR trong khuôn khổ Thai-League. Hiện tại, chúng tôi đang chờ đối tác trả lời cụ thể về những yêu cầu, đòi hỏi của VPF liên quan đến việc áp dụng công nghệ VAR cho hoạt động V-League.

* Vấn đề bản quyền truyền hình thì sao, thưa ông?

- Hợp đồng bán toàn bộ bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp VN cho Next Media là hợp đồng đã được hội đồng quản trị VPF khóa trước ký kết, có thời hạn đến hết mùa giải 2022, nhiệm kỳ này chúng tôi chỉ tiếp nhận lại. 

Mùa giải 2018, VPF chỉ nhận được 1 tỉ đồng tiền mặt từ Next Media. Ngoài ra, Next Media trả thêm cho VPF khoảng 9 tỉ đồng tiền chi phí sản xuất các chương trình truyền hình.

Vấn đề bản quyền của V-League vẫn đang ở thì tương lai. Hiện có một vài đối tác nước ngoài đang làm việc với Next Media để mua bản quyền truyền hình. Hi vọng sẽ có thêm nguồn thu trong thời gian tới.

* Ở góc độ của nhà tổ chức, quản lý và điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp VN, theo ông, đâu là cách làm thiết thực nhất để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá VN?

- Tôi cho rằng tập trung vào công tác đào tạo trẻ để làm nguồn kế thừa là cái đích mà các CLB chuyên nghiệp phải nhắm đến. Làm tốt việc "trồng người" thì không chỉ giúp cho CLB mạnh hơn, các HLV có nhiều sự lựa chọn mà còn là động lực để giúp các tài năng trẻ luôn duy trì khát vọng, tập luyện chuyên cần để được cống hiến trong tương lai.

* Nhưng bóng đá trẻ VN quá thiếu sân đấu để cọ xát. Vì sao không tổ chức đá mở màn giữa hai đội trẻ trước giờ đá chính thức của hai đội chuyên nghiệp?

- Đó là mong muốn của những người làm công tác tổ chức, nhưng tất cả cùng không thể vượt qua được hai rào cản: 1- CLB không đủ kinh phí đưa đội trẻ của mình đi theo để đá mở màn trên các sân khắp cả nước. 2- Trong trường hợp CLB có kinh phí thì đội trẻ không thể tháp tùng với đội lớn vì kẹt thời gian học văn hóa. Đó là vòng luẩn quẩn mà chúng tôi chưa tháo gỡ được.

HLV Park Hang Seo: bắt tay ngay từ lứa U-10

Thành công rực rỡ trong năm 2018 và sau khi vào đến tứ kết Asian Cup 2019, bóng đá VN đã nhận được vô số lời khen ngợi từ giới truyền thông châu Á.

Biên tập viên Gabriel Tan của Fox Sports sau đó đã có bài viết nhận định: "VN thuộc về đấu trường lớn nhất châu Á". Trả lời phỏng vấn báo điện tử Goal.com mới đây, cựu HLV tuyển nữ VN Steve Darby cũng khen ngợi VN đang có những bước tiến mạnh mẽ, với nhiều cầu thủ đủ sức thi đấu ở nước ngoài. Ông nói: "Tôi nghĩ những cầu thủ như Quang Hải, Phan Văn Đức, Công Phượng hay Duy Mạnh đều đang chơi bóng ở đẳng cấp cao và họ nên ra nước ngoài thi đấu".

Về mục tiêu có mặt ở World Cup của bóng đá VN, HLV Park Hang Seo đưa ra nhận định: "World Cup là một câu chuyện dài. Muốn góp mặt ở giải đấu này, VN cần có chiến lược đầu tư hợp lý, dài hạn cho sự nghiệp phát triển bóng đá trẻ".

Ông Park nói với báo News Joins (Hàn Quốc): "Tôi phải lập kế hoạch chi tiết và xây dựng một hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ bài bản trong một vài năm, chứ không phải trong một buổi sáng. Nếu bóng đá VN muốn nghĩ tới World Cup trong 8 hoặc 10 năm nữa, ngay từ bây giờ phải bắt tay đầu tư cho lứa cầu thủ 10 tuổi".

Về thành công của bóng đá VN trong hơn một năm cầm quân của mình, HLV Park cũng nhấn mạnh về yếu tố tinh thần, chứ không phải chuyên môn: "Tinh thần của đội tuyển luôn khát khao chiến thắng và muốn đạt được mục tiêu đề ra. Đặc biệt, điểm mạnh của chúng tôi là luôn khát khao thể hiện mình".

(QUỐC THẮNG)

Táo Quân 2019: Ngọc Hoàng mê bóng đá và sẵn sàng đi "bão" Táo Quân 2019: Ngọc Hoàng mê bóng đá và sẵn sàng đi 'bão'

TTO - Vụ mập mờ ngôn từ 'thu phí' hay 'thu giá' của ngành giao thông năm 2018 đã bị Táo Quân 2019 châm chích đậm đà, khiến nhiều khán giả cười thả ga.

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên