Tạo vùng sinh sống tự nhiên cho cua đá

DOÃN HOÀNG
DOÃN HOÀNG

TT (QUẢNG NAM) - Phó chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) Trương Văn Bay cho biết Chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP) đã đồng ý hỗ trợ 50.000 USD cho chương trình khoanh vùng nơi loài cua đá sinh sống trên Cù Lao Chàm để nghiên cứu, tìm hiểu đời sống của loài sinh vật này.

DRJe19EL.jpgPhóng to
Cua đá ở Cù Lao Chàm đang bị khai thác quá mức - Ảnh: DOÃN HOÀNG

Cũng theo ông Bay, nhiều ngày qua các chuyên viên, nhà khoa học của UNEP đã đến Cù Lao Chàm nghiên cứu, tìm hiểu về sự phát triển của loài vật này. Họ lo ngại loài cua đá đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt ráo riết để phục vụ nhu cầu ẩm thực của khách du lịch.

Chương trình xây dựng vùng sinh sống tự nhiên cho cua đá đảo Cù Lao Chàm gồm nhiều giai đoạn: trước tiên bảo tồn và khai thác loài cua này theo tuổi của chúng. Đồng thời cua đá đến tuổi khai thác khi bán phải có dán tem trên lưng để bảo vệ thương hiệu cua đá Cù Lao Chàm.

UBND TP Hội An đã chỉ thị kể từ cuối tháng 8 cấm mọi hình thức săn bắt cua đá, đồng thời TP hỗ trợ vốn cho những người sống bằng nghề săn bắt cua đá để chuyển đổi kế sinh nhai.

DOÃN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất