23/09/2015 11:47 GMT+7

Tạo hình thẩm mỹ cho người mất tháp mũi

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Ngày 22-9, ThS.BS Nguyễn Văn Thanh - trưởng đơn vị tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM - cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thành công bằng phương pháp mới cho bệnh nhân bị mất tháp mũi là anh L.T.T.

Anh T.  (19 tuổi, tạm trú Q.Gò Vấp, TP.HCM) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 đêm 16-9 vì tai nạn giao thông khiến mất toàn bộ da vùng tháp mũi, lồi sụn mũi và rách toác da môi trên.

Anh T. kể trên đường đi làm về bị tai nạn xe máy, khi ngã xuống anh bị bảng số xe máy cắt vào mũi và môi trên.

Theo bác sĩ Thanh, tháp mũi ngoài chức năng thẩm mỹ còn tập trung nhiều dây thần kinh thực hiện chức năng khứu giác. Vì vậy các bác sĩ lấy vạt da ở vùng má kế cận mũi anh T. ghép vào và tạo hình tháp mũi bị mất.

Vạt da này có cuống nuôi (gồm toàn bộ cân, cơ, mạch máu dưới da), màu sắc tương đồng với da mũi nên giúp che phủ hết phần tháp mũi bị mất, giúp giữ chức năng khứu giác, không để sẹo (như phương pháp lấy da vùng trán). Sau phẫu thuật, vùng da được ghép đã sống, sờ vào có cảm giác, ngày 21-9 anh T. đã xuất viện.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên